Friday, April 19, 2024

Lãnh tụ đối lập Venezuela cảnh cáo quân đội việc chặn hàng cứu trợ

CARACAS, Venezuela (NV) – Lãnh tụ đối lập Juan Guaido, người được khoảng 50 quốc gia trên thế giới công nhận là tổng thống lâm thời ở Venezuela, hôm Chủ Nhật, 10 Tháng Hai, lên tiếng cảnh cáo quân đội quốc gia này rằng việc ngăn chặn không để hàng cứu trợ vào quốc gia này là “tội ác đối với con người.”

Lời cảnh cáo này được đưa ra trong lúc chế độ của Tổng Thống Nicolas Maduro tiếp tục không cho các hàng cứu trợ quốc tế, hiện đang tập trung ở Colombia, được đưa vào Venezuela và quân đội được giao cho nhiệm vụ phải ngăn cản, theo bản tin hãng thông tấn AFP.

Các kiện thuốc men và thực phẩm do chính phủ Mỹ gửi tới đã bị chặn lại từ ba ngày nay ở Cucuta, Colombia, sau khi quân đội Venezuela đóng cây cầu nối liền Venezuela và Colombia.

“Có những người sẽ phải chịu trách nhiệm về việc này, và chế độ hiện nay nên hiểu điều này,” theo lời ông Guaido sau khi dự thánh lễ hôm Chủ Nhật cùng với vợ và đứa con 20 tháng.

“Đây là tội ác chống lại con người, các giới chức quân đội hãy nhớ điều đó,” ông Guaido cho biết thêm.

Ông cũng cảnh cáo rằng quân đội sẽ phải nhận trách nhiệm về cái chết của những người biểu tình chống chính phủ, và tái khẳng định là sẽ có cuộc biểu tình tuần hành lớn vào ngày Thứ Ba tới để tưởng nhớ khoảng 40 người bị thiệt mạng kể từ khi có các cuộc xuống đường chống chính quyền Maduro từ hôm 21 Tháng Giêng tới nay.

Ông Maduro bác bỏ việc chính phủ Mỹ gởi phẩm vật cứu trợ, gọi đây là hành động can thiệp vào nội bộ Venezuela.

Ông Guaido đáp lại rằng chế độ không chịu “công nhận một thực tế rằng đây là cuộc khủng hoảng do chính họ gây ra.” (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT