Wednesday, April 24, 2024

Lãnh tụ đối lập Venezuela khởi sự ‘chuyến đi cho tự do’ để vận động dân chúng

CARACAS, Venezuela (NV) – Lãnh tụ đối lập Venezuela, ông Juan Guaido, hôm Thứ Bảy, 16 Tháng Ba, khởi sự chuyến đi khắp nước để vận động sự hỗ trợ của dân chúng nhằm lật đổ chế độ của Tổng Thống Nicolas Maduro.

Ông Guaido, 35 tuổi, người được khoảng hơn 50 quốc gia trên thế giới công nhận là tổng thống lâm thời của Venezuela, khởi sự cuộc “chuyến đi cho tự do” của mình tại thành phố Valencia, nằm về phía Bắc Venezuela, nơi quân đội trung thành với Maduro đang mở ra các cuộc tập trận.

Ông Guaido nói trước hàng ngàn người ủng hộ hôm Thứ Bảy rằng: “Chúng ta sẽ cùng lấy lại những gì thuộc về người dân.”

Ông nói thêm rằng Maduro tin là với bạo lực, ông ta có thể giữ chức vụ tổng thống của mình, nhưng không hiểu rằng chỉ có sự ủng hộ của người dân mới tạo được sự chính thống và ông Maduro không hề có sự chính thống đó.

Ông Guaido không cho biết là chuyến đi khắp nước của ông sẽ kéo dài bao lâu, nhưng cho hay là sẽ chấm dứt bằng một cuộc tuần hành vĩ đại tiến về dinh tổng thống ở Caracas.

Đi cùng với ông trong chuyến đi này là các nhà lập pháp phía đối lập, có nhiệm vụ thành lập các hội đồng địa phương, gọi là các “tổ tự do” khắp nước.

Phía đối lập nói rằng đến hôm Thứ Bảy họ đã lập ra được 50 hội đồng này tại một nửa trong số 23 tiểu bang của Venezuela. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT