Thế Giới

Lãnh tụ đối lập Venezuela xuất hiện tại đại nhạc hội ở Colombia

CUCUTA, Colombia (AP) – Trong một hành động chống lại lệnh cấm rời khỏi Venezuela, ông Juan Guaido, chủ tịch quốc hội và là lãnh tụ đối lập với Tổng Thống Nicolas Maduro, bất ngờ xuất hiện tại một đại nhạc hội có nhiều ngôi sao ca nhạc và có hàng ngàn người tham dự, được tổ chức ở quốc gia láng giềng Colombia hôm Thứ Sáu, 22 Tháng Hai, với mục đích gây sức ép với chính quyền Venezuela mở cửa biên giới để đưa thực phẩm và thuốc men cứu trợ vào cho người dân.

Trong khi đó, ở bên phía Venezuela, một nhóm nhỏ hơn tập trung tham dự một sự kiện kéo dài ba ngày, có tên “Hands Off Venezuela” (Đừng Xía Vào Venezuela) do Tổng Thống Maduro tổ chức.

Ngay cả khi hàng triệu người dân bỏ chạy khỏi nước và hàng triệu người khác đang thiếu thực phẩm và thuốc men, ông Maduro vẫn cho rằng hàng viện trợ đưa vào là bước khởi đầu để Hoa Kỳ thực hiện âm mưu đảo chính ông và đưa ông Guaido lên nắm quyền.

Hiện chưa biết làm sao ông Guaido có thể vào được Colombia – trong một đoạn video đưa lên mạng xã hội, có vẻ ông chạy qua một cây cầu gần thị trấn Puerto Santander của Colombia, trong khi một video khác lại cho thấy ông bước lên một trực thăng của Không Quân Colombia.

Nhưng khi bước đến sân khấu khổng lồ cạnh cây cầu Tienditas nối liền hai quốc gia, ông Guaido được chào đón như là một siêu sao nhạc rock.

Hàng ngàn người dân Venezuela la lớn “Juan đến rồi kìa! Juan đến rồi kìa!” khi họ thấy ông, mặc áo màu trắng, được rất đông nhân viên bảo vệ Colombia đưa đi qua đám đông.

Tổng thống ba quốc gia Colombia, Chile, và Paraguay cũng có mặt tại chỗ chào đón tổng thống tự phong 35 tuổi của Venezuela.

Đây là lần đầu tiên ông Guaido gặp lãnh đạo ngoại quốc kể từ khi tuyên bố mình là tổng thống Venezuela một tháng trước đây.

Không rõ đại nhạc hội này có đủ sức ép để mở cửa biên giới Venezuela hay không, nhưng sự hiện diện của ông Guaido rõ ràng làm đám đông vui mừng.

Đại nhạc hội này có tên “Live Aid Venezuela,” do tỷ phú Richard Branson, người Anh, tổ chức.

Sau khi đại nhạc hội kết thúc, bà Delcy Rodriguez, phó tổng thống Venezuela, nói chính phủ của bà vừa ra lệnh đóng một phần biên giới với Colombia, vài giờ trước khi các kiện hàng cứu trợ được dự trù đưa vào Venuezuela.

Bà Rodriguez nói trên Twitter nói rằng chính quyền tạm thời đóng ba cửa ngõ biên giới tại tỉnh Tachira bởi vì có “các đe dọa nghiêm trọng và bất hợp pháp” đối với hòa bình và chủ quyền quyền xuất phát từ chính quyền Colombia. (Đ.D.)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút phía góc phải bên dưới của khung video.
Disqus Comments Loading...
Share

Recent Posts

  • Hoa Kỳ

George Santos, dân biểu bị trục xuất, ‘tạm dừng’ cuộc đua vào Quốc Hội

Cựu Dân Biểu bị ruồng bỏ, George Santos, đình hoãn nỗ lực tái xuất kéo…

3 mins ago
  • Hoa Kỳ

Mò kim loại dưới nước, câu lên bằng chứng vụ giết người 2015

Một người lấy nam châm để câu các vật thể kim loại ở một con…

18 mins ago
  • Việt Nam

Trần Quí Thanh, chủ Tân Hiệp Phát, bị đề nghị 9 đến 10 năm tù

Viện Kiểm Sát đề nghị tòa tuyên Trần Quí Thanh 9-10 năm tù; hai con…

19 mins ago
  • ĐIỂM TIN BUỔI SÁNG

Sếp công ty nhà nước tự tử ở Khánh Hòa, thư tuyệt mệnh dặn 2 con chớ làm nhà nước

Sếp công ty nhà nước tự tử ở Khánh Hòa, thư tuyệt mệnh dặn 2…

42 mins ago
  • Thế Giới

Sydney bắt 7 thiếu niên trong vụ đâm Đức Giám Mục Emmanuel

Cảnh sát Úc đột kích khắp Sydney, bắt giữ bảy thiếu niên bị buộc tội…

1 hour ago
  • Thế Giới

5 con ngựa phi nước đại trên phố Luân Đôn, 4 người bị thương

Kỵ binh Luân Đôn để xổng năm con ngựa phi nước đại qua trung tâm…

1 hour ago

This website uses cookies.