Thursday, March 28, 2024

LHQ thông qua nghị quyết cấm vận mới đối với Bắc Hàn

NEW YORK CITY, New York (NV) – Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc hôm Thứ Hai, 11 Tháng Chín, nhất loạt thông qua một nghị quyết cấm vận mới do Hoa Kỳ soạn thảo đối với Bắc Hàn.

Theo CNN, lệnh cấm vận được đưa ra chỉ một tuần sau khi Bắc Hàn tiến hành vụ thử nguyên tử lần thứ sáu và cũng là vụ thử lớn nhất.

Lệnh cấm vận mới với sáu điểm chính, gồm việc cấm nhập cảng xăng dầu, cấm xuất cảng hàng dệt may, cấm ký thêm hợp đồng xuất khẩu lao động, kiểm soát các nỗ lực chuyển lậu hàng hóa vào ra Bắc Hàn, ngăn chận việc hợp tác đầu tư với các nước khác, và chế tài đối với các thực thể của nhà nước Bắc Hàn.

Sau cuộc biểu quyết hôm Thứ Hai, bà Nikki Haley, đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc, nói: “Hôm nay, chúng ta nói rằng thế giới sẽ không bao giờ chấp nhận một nước Bắc Hàn có võ trang nguyên tử, và hôm nay Hội Đồng Bảo An nói rằng nếu chế độ Bắc Hàn không chịu ngưng chương trình nguyên tử của họ thì chúng ta sẽ tự hành động lấy.”

Tuy vậy lệnh cấm vận mới chưa đến nỗi quá cứng rắn. Vào phút chót, điều khoản cấm Bắc Hàn nhập cảng tất cả xăng dầu và phong tỏa tài sản của lãnh đạo Kim Jong-un đã được rút lại, điều mà Hoa Kỳ phải nhân nhượng để được sự hậu thuẫn của Nga và Trung Quốc đối với lệnh cấm vận mới.

Giới chức Bắc Hàn nói với CNN rằng việc Mỹ gia tăng áp lực đồng nghĩa với việc Washington phải đối mặt với “một sự đáp trả mạnh mẽ mà hậu quả là không thể chịu đựng nổi.”

Giới chức này thêm: “Ngày nào chúng tôi có trong tay một kho vũ khí nguyên tử ghê gớm, ngày đó chúng tôi còn có thể bảo đảm được cho an ninh và hòa bình của tổ quốc và nhân dân.” (TP)

TT Trump viếng thăm Trung Quốc vào Tháng Mười Một

MỚI CẬP NHẬT