Thursday, March 28, 2024

Liên Âu đòi Anh phải thanh toán nợ trước khi ‘Brexit’

BRUSSELS, Bỉ (AP) – Viên chức đại diện EU thương thảo với Anh về việc “Brexit” hôm Thứ Tư nhấn mạnh rằng vấn đề tài chánh phải được giải quyết xong trước khi quốc gia này hoàn toàn rút khỏi EU và khởi sự các cuộc thảo luận về quan hệ thương mại tương lai.

Ông Michel Barnier nói rằng ông không hằn học với Anh và khối EU cũng không muốn trừng phạt London vì ra đi—nhưng “chúng ta phải giải quyết xong vấn đề tài chánh, chỉ có thế thôi.”

Số tiền London bị coi là thiếu EU đang trở thành một trong những vấn đề tranh cãi gay go nhất của tiến trình ”Brexit”, với một số nguồn tin cho rằng có thể lên tới 100 tỉ euros (khoảng $109 tỉ)—một con số mà phía Anh thẳng thừng bác bỏ.

Đây là lần đầu tiên một thành viên rời khỏi khối EU, do đó các cuộc thảo luận hiện nay liên quan đến nhiều vấn đề chưa được nghĩ tới trước đây.

Ông Barnier nhấn mạnh rằng Anh và khối EU phải đồng ý được với nhau về ngân sách của khối từ 2014 đến 2020 và Anh phải trả phần đóng góp của mình, vì đó là trách nhiệm của quốc gia này.

Ông Barnier không nói rõ Anh phải trả bao nhiêu, nhưng chỉ thị thương thảo của ông gồm việc trả tiền ngân sách, chi phí việc rút khỏi các cơ quan EU, gồm cả ngân hàng, và chi phí di chuyển các cơ sở EU ra khỏi lãnh thổ Anh.

London sẽ phải trả bằng euro thay vì là bảng Anh, có nghĩa là phải chịu phí tổn hối đoái. (V.Giang)

Chú rể Trung Quốc bị bắt vì mời 200 khách giả dự lễ cưới

MỚI CẬP NHẬT