Wednesday, April 24, 2024

Liên Hiệp Quốc: Bắc Hàn thường xuyên ‘lách’ các biện pháp trừng phạt

WASHINGTON, D.C. (NV) – Một bản báo cáo sắp được ủy ban gồm các chuyên gia soạn thảo để nộp cho Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc tuần này sẽ cho hay Bắc Hàn đã phá được mạng lưới trừng phạt của Liên Hiệp Quốc. Những biện pháp này nhằm áp lực chế độ Bình Nhưỡng phải giải giới nguyên tử, theo bản tin của tờ Wall Street Journal hôm Chủ Nhật, 10 Tháng Ba.

Bản báo cáo này nói rằng Bắc Hàn gia tăng việc nhập cảng dầu bằng cách chuyển dầu từ các tàu bán lậu đậu giữa biển cũng như gia tăng xuất cảng võ khí cá nhân và các khí cụ quân sự khác cho thành phần phiến quân Houthi ở Yemen, hiện do Iran hỗ trợ. Bắc Hàn còn bán võ khí cho Libya và Sudan.

Bản báo cáo này là sự lượng định toàn diện được thực hiện cho Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc mỗi sáu tháng một lần về việc trừng phạt Bắc Hàn do chương trình nghiên cứu chế tạo võ khí nguyên tử và hỏa tiễn đạn đạo tầm xa của xứ Cộng Sản này.

Tuy nhiên, bản báo cáo tới đây sẽ cho thấy rằng Bắc Hàn có khả năng “lách” các biện pháp trừng phạt được coi là cứng rắn của quốc tế.

Tiếp theo thất bại trong việc đạt thỏa thuận tại cuộc họp thượng đỉnh ở Hà Nội tháng qua, các giới chức trong chính phủ của Tổng Thống Trump nói rõ rằng họ trông đợi là các biện pháp trừng phạt kinh tế sẽ buộc lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong Un từ bỏ các chương trình võ khí hạt nhân trong nhiệm kỳ này của ông Trump.

Lên tiếng trong chương trình ABC News hôm Chủ Nhật, Cố Vấn An Ninh Quốc Gia Tòa Bạch Ốc, ông John Bolton, nói rằng: “Điều mà Bắc Hàn cần, và rất cần trong lúc này, là trợ giúp kinh tế. Tôi nghĩ đó là điều Kim Jong Un suy nghĩ rất nhiều. Nếu ông ta muốn các biện pháp trừng phạt kinh tế được tháo gỡ, ông ta phải từ bỏ một số chương trình võ khí nguyên tử của mình.” (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT