Thursday, April 18, 2024

Liên Hiệp Quốc: Lính Miến Điện hiếp dâm tập thể phụ nữ Rohingya

DHAKA, Bangladesh (NV) – Một đặc sứ Liên Hiệp Quốc hôm Chủ Nhật cho biết, cùng với hành động đàn áp dân Rohingya, binh sĩ Miến Điện hiếp dâm phụ nữ của cộng đồng Hồi Giáo thiểu số này một cách có tổ chức khiến họ phải ồ ạt kéo nhau trốn qua Bangladesh.

Theo hãng thông tấn AFP, Bà Pramila Patten, đại diện đặc biệt của Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc về vấn đề bạo hành tình dục, đưa ra lời báo độn nói trên sau khi viếng thăm quận Cox’s Bazar, nằm ở phía Đông Nam Bangladesh, nơi 610,000 người Rohingya tạm trú trong mười tuần qua.

Bà Patten nói, những hành vi tàn bạo này “có thể được xem là tội ác chống nhân loại.”

Trước các nhà báo ở Dhaka, bà nói thêm: “Tôi nghe kể lại về những chuyện hiếp dâm tập thể đến nỗi nhiều phụ nữ và em gái bị chết vì hành động kinh hoàng này.”

“Theo quan sát của tôi, hành động tàn bạo này rất phổ biến, trong đó phụ nữ và thiếu nữ Rohingya bị tấn công tình dục một cách có hệ thống vì khác biệt về tôn giáo và sắc tộc,” bà Patten tiếp.

Một phụ nữ sống sót từng bị lính Myanmar giam cầm suốt 45 ngày, kể lại rằng bà bị hiếp liên tục. Nhiều người vẫn còn vết sẹo, những thương tích do bị đánh đập và bị cắn.

Vị đặc sứ Liên Hiệp Quốc thêm rằng, những người tấn công phụ nữ, ngoài binh lính còn có cảnh sát biên giới và dân quân Phật tử cùng các tổ chức sắc tộc khác ở Rakhine.

Hiện dân tị nạn vẫn còn tiếp tục chạy từ Rakhine sang Bangladesh, nơi hằng trăm ngàn người đang tạm trú trong những túp lều tồi tàn.

Theo Liên Hiệp Quốc, đa số dân tị nạn đến từ Rakhine, nơi dân số Rohingya từng có khoảng một triệu người. (TP)

Căng thẳng biển Đông: TT Trump muốn làm trọng tài

MỚI CẬP NHẬT