Thursday, March 28, 2024

Tập Cận Bình sẽ đến Singapore họp với Trump và ông Kim không?

SINGAPORE (NV) – Một tờ báo Nhật vừa nêu tin ông Tập Cận Bình, chủ tịch Trung Quốc, có thể đến Singapore vào thời điểm Tổng Thống Donald Trump của Mỹ và Chủ Tịch Kim Jong Un của Bắc Hàn gặp nhau trong cuộc họp thượng đỉnh lịch sử vào ngày 12 Tháng Sáu.

Báo Mainichi Shimbun có văn phòng ở Washington, DC trích nguồn từ các nhà ngoại giao Mỹ nói rằng có thể ông Tập sẽ gặp hai nhà lãnh đạo của Mỹ và Bắc Hàn.

Theo nhật báo The Straits Times của Singapore, bài báo của Mainichi đăng hôm Thứ Sáu trích lời một nhà thương thuyết quốc tế trong Hội Đồng An Ninh Quốc Gia Hoa Kỳ nói rằng “có thể” có một nhà lãnh đạo thứ ba tham gia cuộc họp thượng đỉnh.

Theo đài NHK của Nhật, cho tới sáng Thứ Sáu, 11 Tháng Năm, chưa có cơ quan truyền thông nào của Bắc Hàn loan báo về cuộc họp thượng đỉnh sắp tới, mặc dù Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Năm đã tweet ra xác nhận ngày và nơi xảy ra cuộc họp thượng đỉnh.

Tại một cuộc họp báo thường kỳ, khi được hỏi về chuyện ông Tập có đến Singapore hay không, một phát ngôn viên của Bộ Ngoại Giao Trung Quốc không trả lời.

Theo Straits Times, khi một phóng viên của hãng thông tấn Kyodo của Nhật hỏi, liệu ông Tập có đến Singapore trước, trong, hoặc sau ngày 12 Tháng Sáu hay không, ông Cảnh Sảng, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Trung Quốc, nói: “Chúng tôi hy vọng cuộc họp giữa hai nhà lãnh đạo Bắc Hàn và Mỹ sẽ đạt được kết quả tích cực.”

Khi được phóng viên của Yonhap News của Nam Hàn hỏi, cũng cùng đề tài, ông Cảnh nói rằng “Trung Quốc hoan nghênh tiến trình tích cực của các nhà lãnh đạo Bắc Hàn và Mỹ trong việc chuẩn bị cho cuộc họp thượng đỉnh.”

“Chúng tôi mong đợi là cuộc họp sẽ đạt kết quả tích cực, và chúng tôi có thể thực hiện một bước quan trọng trong việc tiến tới phi nguyên tử hóa bán đảo Triều Tiên, giải quyết vấn đề của bán đảo này một cách chính trị, và tiến đến việc thực thi ổn định lâu dài của khu vực,” ông Cảnh Sảng nói tại cuộc họp báo ở Bộ Ngoại Giao Trung Quốc tại Bắc Kinh.

Trong cuộc họp thượng đỉnh lịch sử ở khu DMZ tại Bàn Môn Điếm hôm  27 Tháng Tư, Chủ Tịch Kim Jong Un của Bắc Hàn và Tổng Thống Moon Jae In của Nam Hàn có đưa ra một thông cáo chung, nói rằng cả hai phía chia sẻ “mục tiêu chung, của việc phi nguyên tử hỏa bán đảo Triều Tiên.”

Hai nhà lãnh đạo của bán đảo Triều Tiên cũng đồng ý tìm cách có một cuộc họp thượng đỉnh liên Triều với Mỹ, hoặc với Trung Quốc, tức là bốn bên tất cả, nhằm đạt mục tiêu phi nguyên tử hóa bán đảo này.

Trong một diễn biến khác, AP cho biết Bắc Hàn hôm Thứ Bảy thông báo sẽ tổ chức một “buổi lễ” đánh dấu việc hủy bỏ cơ sở thử nguyên tử của họ, từ ngày 23 đến ngày 25 Tháng Năm.

Ngoài ra, theo dự trù, Tổng Thống Moon Jae In sẽ đến Washington, DC vào ngày 22 Tháng Năm để gặp Tổng Thống Donald Trump. (Đ.D.)

Liệu có cuộc họp tay ba: Tập – Trump – Kim tại Singapore?

MỚI CẬP NHẬT