Tuesday, April 23, 2024

Lo sợ lão hóa dân số, Trung Quốc tính bỏ lệnh chỉ có hai con

BẮC KINH, Trung Quốc (NV) – Do lo sợ nguy cơ lão hóa dân số, chính quyền Trung Quốc nay đang tính tới việc hủy bỏ lệnh các gia đình trong nước chỉ được có hai con.

Theo luật hiện hành về kế hoạch hóa gia đình, đa số các cặp vợ chồng ở Trung Quốc chỉ được có hai con, sau khi nhà nước hủy bỏ “chính sách một con” vào năm 2016.

Giới hạn này nay có thể cũng sẽ được hủy bỏ, để cho phép các gia đình có nhiều con, lần đầu tiên từ nhiều thập niên qua.

Theo bản tin CNN, một thông cáo ngắn ngủi do quốc hội Trung Quốc đưa ra hôm Thứ Ba 28 Tháng Tám nói rằng luật mới “sẽ không còn có quy định trước đây về kế hoạch hóa gia đình.”

Luật mới sẽ không được ban hành cho tới Tháng Ba 2020, và hiện cũng chưa có chi tiết rõ ràng về các thay đổi, hoặc là có điều kiện hay giới hạn gì khác đối với gia đình Trung Quốc.

Tuy nhiên giới chuyên gia quốc tế về dân số đã thấy rằng trước sau gì chính quyền Bắc Kinh cũng phải đổi chính sách.

Lo ngại về sự sút giảm sinh suất, ảnh hưởng trực tiếp tới lực lượng lao động, khiến chính quyền Trung Quốc hồi Tháng Mười 2015 loan báo không còn buộc các cặp vợ chồng trong quốc gia này chỉ được có một con, chấm dứt chính sách mà trong nhiều thập niên đã gây ra tình trạng giết trẻ sơ sinh (infanticide) nhắm vào các bé gái, cũng như các vụ bắt buộc cưỡng bách triệt sản.

Tuy nhiên, lệnh cho có được tới hai con đã không giúp tăng sinh suất. Thống kê năm 2017 cho thấy mỗi phụ nữ Trung Quốc trung bình chỉ có 1.6 trẻ, thấp hơn nhiều so với con số 2.1 cần phải duy trì để giữ cho dân số được ổn định.

Một nhà nghiên cứu cao cấp của tổ chức bảo vệ nhân quyền Human Rights Watch, bà Maya Wang, nói với CNN rằng “hủy bỏ chính sách một con không đưa đến việc gia tăng sinh suất như chính quyền Trung Quốc mong đợi, do đó nay họ phải tính đến việc từ bỏ chính sách kiểm soát sinh sản.”

Theo thống kê của chính quyền, số người già trên 65 tuổi ở Trung Quốc nay lên tới khoảng 10% dân số, tiến nhanh tới tình trạng lão hóa dân số, trong khi người trẻ không muốn có con vì chi phí đời sống quá đắt đỏ, nhất là ở thành thị. (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT