Thursday, March 28, 2024

Lực lượng LHQ tại Trung Phi bị tấn công: Một lính Cambodia thiệt mạng

BANGUI, Trung Phi (NV) – Một quân nhân thuộc lực lượng bảo vệ hòa bình Liên Hiệp Quốc thiệt mạng và bốn người khác mất tích sau khi xảy ra cuộc phục kích đoàn xe của họ ở khu vực phía Đông Nam Cộng Hòa Trung Phi, theo Liên Hiệp Quốc hôm Thứ Ba.

Bản tin của hãng thông tấn AFP nói rằng đoàn xe bị tấn công vào tối ngày Thứ Hai ở gần làng Yogofogo, nằm cách thủ đô Bangui chừng hơn 470 km về phía Đông, gần biên giới quốc gia Cộng Hòa Dân Chủ Congo.

“Một lính bảo vệ hòa bình người Cambodia thiệt mạng và tám người khác bị thương, gồm một người Cambodia và bảy người Morocco,” theo thông cáo của lực lượng Liên Hiệp Quốc ở Trung Phi, thường được biết dưới tên viết tắt là MINUSCA, bản tin AFP cho hay.

“Có bốn lính bảo vệ hòa bình còn mất tích, trong số này có ba người Cambodia và một người Morocco. Phía tấn công rút lui sau đó,” cũng theo MINUSCA.

Phát ngôn viên MINUSCA, ông Herve Verhoosel, cho AFP hay rằng giết lính bảo vệ hòa bình Liên Hiệp Quốc là tội ác chiến tranh.

Liên Hiệp Quốc gửi một trực thăng và các toán quân tiếp viện tới để bảo vệ khu vực và tìm kiếm người mất tích, trong khi những người bị thương được đưa về Bangui. (V.Giang)

Mời độc giả xem bình luận tại sao Macron thắng lớn? (½)

MỚI CẬP NHẬT