Saturday, April 20, 2024

Lực lượng võ trang do Mỹ hỗ trợ tấn công cứ điểm cuối cùng của ISIS tại Syria

BEIRUT, Lebanon (AP) – Các đơn vị võ trang người Kurd do Mỹ hỗ trợ hôm Thứ Bảy, 9 Tháng Hai, nói rằng họ đã mở cuộc tấn công nhắm vào cứ điểm cuối cùng của thành phần ISIS ở vùng Đông Syria.

Phát ngôn viên Mustafa Bali của lực lượng Syrian Democratic Forces (SDF) gửi tweet nói rằng cuộc hành quân khai diễn hôm Thứ Bảy sau khi hơn 20,000 thường dân, gồm cả gia đình thân nhân của thành phần ISIS, được di tản khỏi vùng do ISIS chiếm giữ tại tỉnh Deir el-Zour. Một bản thông cáo của SDF nói mục tiêu của cuộc hành quân là vào làng Baghouz.

Lực lượng SDF, có không yểm của Mỹ, đã đánh bật ISIS ra khỏi một vùng lãnh thổ rộng lớn từng do ISIS kiểm soát ở Bắc và Đông Syria. Nay thành phần ISIS bị dồn vào một khu vực nhỏ gần biên giới với Iraq.

Tổ chức Syrian Observatory for Human Rights, có trụ sở đặt tại Anh, nói rằng các tay súng SDF đang tiến rất thận trọng vì ISIS gài mìn khắp nơi. Nguồn tin này cũng nói rằng các chiến đấu cơ thuộc liên minh do Mỹ chỉ huy đang yểm trợ cho lực lượng SDF dưới đất.

Phát ngôn viên Bali nói rằng cuộc giao tranh diễn ra rất dữ dội vì thành phần võ trang còn lại nơi này là những tay súng rất thiện chiến của ISIS. Ông nói không thể biết chắc là khi nào sẽ kiểm soát được khu vực này. (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT