Thursday, March 28, 2024

Macedonia ký thỏa thuận đổi tên nước để có hòa bình

PRESPES, Hy Lạp (NV) – Macedonia hôm Chủ Nhật ngày 17 Tháng Sáu ký thỏa thuận với Hy Lạp để đổi quốc hiệu và tiến tới việc chấm dứt tranh chấp giữa hai quốc gia, kéo dài đã 27 năm nay.

Theo bản tin của hãng thông tấn UPI, thủ tướng Hy Lạp, ông Alexis Tsipras, ca ngợi việc ký kết là “một bước can đảm, lịch sử và cần thiết cho cả hai dân tộc chúng ta.” Theo bản thỏa thuận, Macedonia sẽ đổi tên thành Cộng Hòa Bắc Macedonia (Republic of Northern Macedonia).

Trong thời gian qua, Hy Lạp cáo buộc rằng Macedonia tìm cách chiếm khu vực phía Bắc của Hy Lạp, nơi có cùng tên Macedonia, khi lấy tên này làm quốc hiệu sau sự tan rã thành từng mảnh của Nam Tư.

Trong buổi lễ ký kết hôm Chủ Nhật, ông Tsipras cũng nhắc lại việc cả hai quốc gia phải đối phó với “tinh thần yêu nước mù quáng cũng như sự chia rẽ do thù hằn quốc gia” đã quá lâu.

“Chúng ta hiện diện ngày hôm nay để hàn gắn vết thương của thời gian,” ông Tsipras khẳng định.

Thủ Tướng Zoran Zaev của Macedonia tuyên bố cả hai quốc gia đều muốn hòa bình và sẽ cùng đi tới như đồng minh và đối tác thân thiện. Hy Lạp đồng ý sẽ không ngăn cản việc Macedonia gia nhập EU và NATO nếu quốc gia này đổi tên.

Macedonia hiện vẫn còn phải thay đổi khoảng 150 điều khoản trong hiến pháp và thỏa thuận phải được sự thông qua của quốc hội hai nước trước khi có hiệu lực.

Thành phần quốc gia chủ nghĩa ở cả Hy Lạp và Macedonia đều chống thỏa thuận này. Tổng Thống Macedonia, ông Gjorge Ivanov, cho hay sẽ không ký thỏa thuận dù cho quốc hội có thông qua.

Trong trường hợp ông Ivanov không ký, thỏa thuận sẽ được gởi trả lại quốc hội để được bỏ phiếu lần thứ nhì. Ông Ivanov sẽ buộc phải ký nếu quốc hội hai lần thông qua, cũng theo UPI. (V.Giang)

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Hai, 18 tháng 6 năm 2018

MỚI CẬP NHẬT