Friday, March 29, 2024

Maduro hy vọng sớm gặp TT Trump để giải quyết khủng hoảng Venezuela

CARACAS, Venezuela (AP) – Tổng Thống Nicolas Maduro hôm Thứ Năm, 14 Tháng Hai, ngỏ lời mời đặc sứ Mỹ đến Venezuela sau khi cho hãng thông tấn AP biết trong cuộc phỏng vấn, rằng ngoại trưởng của ông mới đây đã có các cuộc họp bí mật với giới chức Mỹ này ở New York.

Một viên chức cao cấp Venezuela nói rằng cuộc họp mới nhất diễn ra hôm 11 Tháng Hai, khoảng bốn ngày sau khi đặc sứ Mỹ Elliott Abrams nói rằng “thời điểm để thương thảo với Maduro đã qua lâu rồi,” và cũng trong lúc các giới chức chính phủ Trump công khai bày tỏ sự hậu thuẫn dành cho nỗ lực lật đổ chế độ của ông Maduro.

Ngay cả trong khi nặng lời chỉ trích điều mà ông gọi là “thái độ thù nghịch” của Tổng Thống Trump đối với chính phủ của ông, Maduro nói rằng ông hy vọng sẽ sớm gặp ông Trump để giải quyết cuộc khủng hoảng qua việc chính phủ Mỹ công nhận đối thủ của ông là Juan Guaido là tổng thống lâm thời hợp pháp ở Venezuela.

Ông Maduro cho hay tại New York, ngoại trưởng của ông đã ngỏ lời mời ông Abrams tới Venezuela, cho dù là “riêng tư, công khai hay bí mật.”

Ông Maduro cho biết thêm rằng cả hai cuộc họp ở New York kéo dài mấy tiếng đồng hồ.

Cũng theo ông Maduro, Venezuela sẽ tìm cách đối đầu với việc Mỹ ngưng mua dầu hỏa bằng cách chú trọng nhiều hơn vào thị trường Á Châu.

Người đứng đầu công ty dầu hỏa quốc doanh Venezuela PDVSA tuần này đã sang Ấn Độ để thương thảo về việc bán thêm dầu.

Cho đến gần đây, Mỹ là khách hàng mua dầu lớn nhất của Venezuela. (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT