Friday, April 19, 2024

Máy bay Mỹ hạ sát 37 phiến quân al-Shabab ở Somalia

WASHINGTON, D.C. (AP) – Quân đội Mỹ mới đây cho hay đã hạ sát tổng cộng 37 tay súng thuộc thành phần phiến quân Hồi Giáo al-Shabab ở Somalia trong hai đợt không tập liên tiếp.

Bộ Chỉ Huy Phi Châu của Mỹ, vốn có nhiệm vụ thi hành các chiến dịch chống khủng bố ở Somalia cũng như các quốc gia khác trong lục địa Phi Châu, nói trong bản thông cáo đưa ra hôm Thứ Ba, 20 Tháng Mười Một, rằng cả hai cuộc không kích đều xảy ra trong ngày Thứ Hai.

Nguồn tin này nói rằng có 27 tay súng của al-Shabab bị giết trong đợt đầu và thêm 10 tay súng khác thiệt mạng trong đợt thứ nhì.

Bản thông cáo nói không có thường dân nào bị thiệt mạng hay thương tích.

Bộ Chỉ Huy Phi Châu của Mỹ nói các cuộc không tập thực hiện trong thời gian qua đều có phối hợp với chính quyền Somalia.

Al-Shabab có khoảng từ 7,000 đến 9,000 tay súng ở Somalia, là thành phần Hồi Giáo quá khích thề trung thành với al-Qaeda từ năm 2012 tới nay.

Tổ chức này cũng có đường dây tuyển mộ nhân sự và kêu gọi hỗ trợ tài chánh từ các cộng đồng người Somalia ở nước ngoài.

Tại Mỹ, cộng đồng người Somalia ở Minnesota, đặc biệt là khu vực Minneapolis, đã xảy ra việc có hàng chục người trẻ bị al-Shabab súi giục và trở về nước chiến đấu. (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT