Thursday, March 28, 2024

Máy bay Trung Quốc bể kiếng buồng lái, phi công bị hút nửa người ra ngoài

TỨ XUYÊN, Trung Quốc (NV) – Một chiếc máy bay của hãng Sichuan Airlines của Trung Quốc đang bay trên trời tự nhiên bể kiếng buồng lái làm một phi công bị hút nửa người ra ngoài, và máy bay phải đáp khẩn cấp xuống phi trường Thành Đô, thuộc tỉnh Tứ Xuyên, hôm Thứ Hai.

Theo hãng thông tấn Reuters, phi công Liu Chuanjian, được mạng xã hội ca ngợi là anh hùng sau khi đáp chiếc Airbus A319 xuống đất an toàn, nói với báo Chengdu Economic Daily rằng chiếc máy bay lúc đó vừa đạt độ cao bình phi 10,000 mét thì nghe một tiếng nổ xé tai làm bể cửa kiếng.

Buồng lái bất ngờ giảm áp suất và giảm nhiệt độ, và khi ông nhìn qua bên phải thì thấy cửa kiếng buồng lái biến mất.

“Không có gì báo trước cả. Bất ngờ, cửa kiếng nứt và nổ lớn. Kế đến, tôi thấy viên phi công ngồi kế bên phải bị hút nửa người ra ngoài cửa kiếng buồng lái,” ông Liu Chuanjian được trích lời kể lại.

“Mọi thứ trong buồng lái bay tứ tung. Hầu hết các thiết bị đều bị trục trặc…và tôi không thể nghe được radio. Máy bay bị rung mạnh đến nỗi tôi không thể đọc được các đồng hồ trước mặt.”

Viên phi công, có đeo dây an toàn, được kéo vào buồng lái.

Ông bị trầy và bị trật cổ tay, Cơ Quan Quản Trị Hàng Không Trung Quốc (CAAC) nói, và thêm rằng một người khác trong buồng lái cũng bị thương trong lúc máy bay đáp xuống.

Tất cả 119 hành khách đều an toàn.

CAAC nói rằng BEA, cơ quan điều tra tai nạn của Pháp và Airbus, sẽ gởi nhân viên sang Trung Quốc để điều tra, theo CAAC News, thuộc cơ quan quản trị hàng không của Trung Quốc, cho biết.

Chuyến bay 3U8633 của Sichuan Airlines bay từ thành phố Trùng Khánh dự trù đến Lhasa, thủ phủ của Tây Tạng, trong ngày, nhưng phải đáp khẩn cấp xuống Thành Đô. (Đ.D.)

Giáo viên Mỹ phải bỏ tiền túi để mua sắm đồ dùng trong lớp

MỚI CẬP NHẬT