Friday, March 29, 2024

Tổng thống Nam Hàn nhờ Việt Nam giúp mở lại thương thảo với Bắc Hàn

SEOUL, Nam Hàn (NV) – Ông Moon Jae-in, tổng thống Nam Hàn, mới đây trong một cuộc điện đàm với ông Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư đảng Cộng Sản Việt Nam, đã nhờ phía Việt Nam đứng ra làm trung gian để giúp mở lại cuộc thương thảo với Bắc Hàn.

Hãng thông tấn UPI hôm Thứ Năm, 15 Tháng Bảy, cho hay bà Park Kyung-mee, phát ngôn viên phủ tổng thống Nam Hàn, nói rằng đây là cuộc nói chuyện đầu tiên giữa hai ông Moon Jae-in và Nguyễn Phú Trọng, kể từ sau đại hội đảng Cộng Sản Việt Nam hồi Tháng Giêng, trong đó ông Trọng được tiếp tục giữ chức tổng bí thư.

Ông Nguyễn Phú Trọng (phải) và ông Moon Jae-in gặp nhau ở Hà Nội vào Tháng Ba, 2018. (Hình: Kham/AFP via Getty Images)

Theo hãng thông tấn Yonhap, ông Moon chúc mừng ông Trọng, trong khi ông Trọng hoan nghênh việc Nam Hàn được Hội Nghị Liên Hiệp Quốc về Thương Mại và Phát Triển đưa vào danh sách các quốc gia đã phát triển (developed country). Việc gia tăng vị thế của Nam Hàn được chính thức xác nhận hồi đầu tháng này.

Nhà lãnh đạo Nam Hàn cũng nêu lên vấn đề Bắc Hàn. Các nỗ lực ngoại giao của ông Moon với Bình Nhưỡng đã góp phần quan trọng đưa đến việc giảm bớt căng thẳng giữa Bắc Hàn và Mỹ năm 2018.

Theo các cơ quan truyền thông Nam Hàn, Tổng Thống Moon cám ơn chính quyền Cộng Sản Việt Nam đã tạo cơ hội thuận tiện để có cuộc họp thượng đỉnh Mỹ-Bắc Hàn vào đầu năm 2019.

Cựu Tổng Thống Mỹ Donald Trump và Chủ Tịch Bắc Hàn Kim Jong Un đã gặp nhau trong cuộc họp thượng đỉnh thứ nhì tại Hà Nội vào Tháng Hai năm đó. Tuy nhiên cuộc thương thảo đã bất thành do hai bên không đạt được thỏa thuận về việc hủy bỏ các biện pháp trừng phạt.

Phủ Tổng Thống Nam Hàn nói rằng ông Moon đã nhờ Việt Nam “giúp cho có sự nhanh chóng tái lập thương thảo với Bắc Hàn.”

Cũng theo nguồn tin này thì ông Trọng trả lời: “Việt Nam ủng hộ việc giải giới nguyên tử ở Bán Đảo Triều Tiên và thảo luận để có giải pháp hòa bình.”

Lần sau cùng ông Moon gặp ông Kim Jong Un là vào Tháng Sáu, 2019, tại Bàn Môn Điếm. Từ đó đến nay, Bắc Hàn bác bỏ mọi đề nghị thảo luận của ông Moon.

Ông Kim Jong Un (phải) và vợ là Ri Sol Ju (trái) tiếp vợ chồng ông Moon Jae-in tại Samjiyon, Bắc Hàn, hồi Tháng Chín, 2018. (Hình: Pyeongyang Press Corps/Pool/Getty Images)

Vị tổng thống Nam Hàn cũng đề cập tới cuộc đàn áp tại Miến Điện nhắm vào người tranh đấu đòi tự do dân chủ ở quốc gia này.

Ông Moon nói ông “trông đợi có cuộc liên lạc chặt chẽ” giữa Seoul và Hà Nội về tình hình ở Miến Điện. Trong khi đó ông Trọng trả lời rằng phía Việt Nam “sẽ tiếp tục có nỗ lực để có sự tái lập yên bình và ổn định tại Miến Điện.”

Chính phủ Mỹ hôm Thứ Tư nói với khối ASEAN rằng cần phải có “hành động ngay lập tức” về vấn đề Miến Điện, nơi số tử vong do COVID-19 đang tăng cao giữa khi có tình trạng bất ổn chính trị. (V.Giang) [qd]

MỚI CẬP NHẬT