Wednesday, April 17, 2024

Thêm một cựu tổng thống Nam Hàn bị tù vì tội tham nhũng

SEOUL, Nam Hàn (NV) – Cựu tổng thống Nam Hàn, ông Lee Myung-bak, vừa bị tòa tuyên án 15 năm tù hôm Thứ Sáu, 5 Tháng Mười, về tội tham nhũng.

Theo bản tin của tờ Washington Post, ông Lee là người mới nhất trong một loạt các cựu tổng thống Nam Hàn phải vào tù hoặc bị điều tra về các tội trạng tương tự sau khi mãn nhiệm kỳ. Ông cũng bị phạt số tiền là 13 tỷ won (khoảng $11.5 triệu).

Ông Lee, năm nay 76 tuổi,  là tổng thống Nam Hàn trong thời gian từ năm 2008 tới 2013. Người kế nhiệm ông, bà Park Geun-hye, bị tuyên án 25 năm tù hồi Tháng Tám vừa qua trong một vụ xử tham nhũng khác.

Ông Lee bị tố cáo là nhận nhiều triệu đô la từ các giới doanh gia và các nguồn khác. Ông cũng sử dụng một công ty bán đồ phụ tùng xe để làm nơi nhận hàng chục triệu đô la khác. Ông Lee còn bị tố cáo là ra lệnh ân xá tội trốn thuế cho chủ tịch công ty Samsung Lee Kun-hee, để đổi lấy số tiền khoảng $6 triệu.

Ông Lee không nhận các tội bị cáo buộc, nói rằng việc truy tố có tính cách chính trị và do chính quyền có khuynh hướng cấp tiến của Tổng Thống Moon Jae-in đưa ra để trả thù phía bảo thủ.

Khi còn là tổng thống năm 2009, ông Lee đã đồng ý cho mở cuộc điều tra người tiền nhiệm của ông là Roh Moo-hyun, người có khuynh hướng cấp tiến. Ông Roh tự tử sau đó.

Nay, ông Lee nói rằng việc truy tố ông ra tòa là để trả đũa vụ này.

Hai cựu tổng thống khác, ông Chun Doo-hwan và Roh Tae-woo, cả hai đều là cựu tướng lãnh, cũng bị kết tội tham nhũng năm 1997 nhưng được Tổng Thống Kim Young-sam ân xá ngay sau đó.

Cá nhân ông Kim không bị vướng mắc tham nhũng, nhưng con trai ông bị truy tố tội nhận hối lộ và trốn thuế. (V.Giang)

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Sáu, 5 tháng 10 năm 2018

MỚI CẬP NHẬT