Friday, March 29, 2024

Xe đâm vào đám đông ở Đức, 3 người chết, có thể do khủng bố

MUENSTER, Đức (NV) – Một người đàn ông lái chiếc xe van đâm vào đám đông đang ngồi bên ngoài một nhà hàng nổi tiếng ở thành phố cổ Muenster tại vùng Tây nước Đức hôm Thứ Bảy, 7 Tháng Tư, làm ít nhất 3 người chết và 20 người khác bị thương trước khi nổ súng tự sát.

Một nữ phát ngôn viên cảnh sát cho hay tin sơ khởi nói rằng có ba người chết và hơn 20 người khác bị thương, với một số trong tình trạng trầm trọng, theo tin của hãng thông tấn UPI.

Một nguồn tin an ninh nói rằng không loại trừ giả thuyết đây là một cuộc tấn công của khủng bố.

Chiếc xe van đâm vào thực khách ngồi tại các bàn ngoài trời của nhà hàng Grosser Kiepenkerl vào lúc khoảng ba giờ rưỡi chiều Thứ Bảy. Đây là nơi được khách du lịch ưa thích, theo nữ phát ngôn viên cảnh sát.

Tờ nhật báo Der Bild cho hay trên trang mạng là có ba người chết trong vụ này.

Cảnh sát nói rằng họ không tìm kiếm thêm nghi can nào khác sau khi người lái xe tự tử, tuy nhiên qua Twitter cảnh sát kêu gọi mọi người nên tránh đến khu trung tâm thành phố Muenster.

Vụ này xảy ra đúng vào dịp kỷ niệm một năm xảy ra việc một kẻ lái xe vận tải đâm vào đám đông ở Stockholm là năm người chết, cũng như vụ tấn công hồi Tháng Mười Hai, 2016, ở Berlin khiến 12 người chết. (V.Giang)

Canada: 2 xe đụng nhau, 14 người trong đội khúc côn cầu chết

MỚI CẬP NHẬT