Tuesday, April 23, 2024

Mỹ cảnh cáo Trung Quốc và Nga: Chớ biến Bắc Cực thành ‘cứ địa’ riêng

ROVANIEMI, Phần Lan (AP) – Chính phủ Mỹ hôm Thứ Hai, 6 Tháng Năm, cảnh cáo Trung Quốc và Nga là Mỹ sẽ không chấp nhận hành động lấn áp của hai quốc gia này ở Bắc Cực, vốn đang ngày càng dễ dàng  lui tới để phát triển thương mại vì nhiệt độ đang ấm dần khiến băng tan.

Ngoại Trưởng Mỹ, ông Mike Pompeo, trong bài diễn văn đọc tại Phần Lan, nói Mỹ sẽ có hành động duy trì ảnh hưởng của mình ở Bắc Cực và chống lại các hành động nhằm biến nơi này thành cứ địa riêng của một hay hai cường quốc.

Ông Pompeo nói rằng luật pháp phải được tôn trọng nếu muốn Bắc Cực tiếp tục là nơi yên bình. Ông chỉ trích Trung Quốc và Nga về điều ông gọi là thái độ lấn ép có thể gây tình trạng bất ổn ở Bắc Cực nếu tiếp tục xảy ra.

Theo ông Pompeo, “khu vực Bắc Cực nay trở thành nơi tranh giành của các cường quốc và tám quốc gia vùng này phải thích ứng với hoàn cảnh mới.”

Ông Pompeo sẽ tham dự cuộc họp của các ngoại trưởng thuộc Hội Đồng Bắc Cực (Arctic Council) hôm Thứ Ba.

Theo ông Pompeo, tổ chức Artic Council trước đây chỉ chú trọng vào các vấn đề liên quan tới khoa học, môi trường và văn hóa, nhưng nay những thay đổi lớn lao về môi trường nơi này và sự tranh giành có tính cách chiến lược đang tạo thêm nhiều khó khăn.

Ông đặc biệt nhắm tới Trung Quốc khi nói rằng một quốc gia chỉ “hoặc là có lãnh thổ ở Bắc Cực hay là không.”

Ông nói: “Chúng ta có muốn Bắc Băng Dương trở thành một vùng Biển Đông mới với việc quân sự hóa và tranh giành lãnh thổ hay không?”

Trung Quốc tự cho mình là quốc gia “gần Bắc Cực” và tham dự Arctic Council với tư cách quan sát viên. (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT