Friday, March 29, 2024

Nam-Bắc Hàn, LHQ đồng ý đưa võ khí ra khỏi vùng phi quân sự

SEOUL, Nam Hàn (NV) — Trong nỗ lực mới nhất nhằm cải thiện quan hệ, quân đội Nam Hàn, Bắc Hàn và Bộ Chỉ Huy Liên Hiệp Quốc hôm Thứ Hai, ngày 22 Tháng Mười, đồng ý tháo gỡ các tháp canh, đưa võ khí ra khỏi khu vực phi quân sự tại làng đình chiến Bàn Môn Điếm, theo Bộ Quốc Phòng Nam Hàn.

Cả ba bên đã có cuộc họp lần thứ nhì tại Bàn Môn Điếm để thảo luận các phương cách phi quân sự hóa vùng biên giới theo thỏa thuận đạt được mới đây giữa Bắc và Nam Hàn trong cuộc họp thượng đỉnh hồi tháng qua ở Bình Nhưỡng.

Bộ Chỉ Huy Liên Hiệp Quốc, có trách nhiệm điều hành các hoạt động quân sự của phía đồng minh tại vùng Phi Quân Sự kể từ khi cuộc chiến 1950-1953 chấm dứt tới nay, đã không có lời bình luận gì, nhưng hôm Thứ Sáu tuần qua nói rằng ủng hộ nỗ lực của Bắc và Nam Hàn.

Lời loan báo của ba phía được đưa ra trong lúc chính phủ Mỹ bày tỏ sự lo ngại rằng thỏa thuận quân sự giữa Bắc và Nam Hàn có thể ảnh hưởng tới khả năng sẵn sàng tác chiến và không giúp tạo áp lực lên Bình Nhưỡng.

Theo thỏa thuận vừa loan báo, hai bên sẽ tháo gỡ 11 tháp canh trong vòng bán kính 1 cây số trên phần lãnh thổ của mình quanh lằn ranh biên giới trước cuối năm nay.

Hai bên cũng sẽ rút hết võ khí ra khỏi khu vực an ninh chung (JSA) ở làng Bàn Môn Điếm và giảm quân số nơi đây xuống còn 35 người.

Nam và Bắc Hàn cũng hoàn tất việc tháo gỡ mìn trong khu vực này theo như thỏa thuận đã ký kết. (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT