Thursday, March 28, 2024

Nam Hàn đề nghị họp với Bắc Hàn để giảm căng thẳng

SEOUL, Nam Hàn (AP) – Chính phủ Nam Hàn hôm Thứ Hai đề nghị có cuộc họp với phía Bắc Hàn để giảm tình trạng căng thẳng hiện nay tại biên giới hai nước và cũng để tái tục các cuộc hội ngộ của những gia đình bị ly tán trong cuộc chiến từ năm 1950 tới 1953.

Hiện chưa rõ là phía Bắc Hàn có đồng ý với đề nghị này hay không vì vẫn tỏ ra rất nghi ngờ những cử chỉ thân thiện từ phía tổng thống Nam Hàn.

Bình Nhưỡng coi chính sách của vị tân tổng thống có khuynh hướng cấp tiến hiện nay vẫn là trông cậy vào Mỹ để buộc Bắc Hàn phải giải trừ võ khí nguyên tử.

Phía Seoul đề nghị có hai cuộc họp khác nhau với Bình Nhưỡng cho thấy Tổng Thống Moon Jae-in muốn cải thiện mối quan hệ với Bắc Hàn dù đất nước cộng sản này tiếp tục thử nghiệm hỏa tiễn liên lục địa mới đây.

Thứ Trưởng Quốc Phòng Nam Hàn Suh Choo Suk cho hay các giới chức quốc phòng hiện đang đề nghị có cuộc họp ở làng đình chiến Bàn Môn Điếm hôm Thứ Sáu để thảo luận phương cách chấm dứt các hoạt động thù nghịch ở biên giới.

Quyền giám đốc cơ quan Hồng Thập Tự Nam Hàn Kim Sun Hyang cho hay muốn có cuộc họp riêng rẽ vào ngày 1 Tháng Tám, cũng tại Bàn Môn Điếm, để thảo luận việc hội ngộ gia đình. (V.Giang)

Tây Ban Nha phá vỡ đường dây buôn thịt ngựa bất hợp pháp

MỚI CẬP NHẬT