Friday, April 19, 2024

Tấn công tự sát tại Afghanistan, 5 lính Mỹ bị thương

KABUL, Afghanistan (NV) – Có năm lính Mỹ bị thương hôm Thứ Hai sau khi một kẻ lái xe bom đâm vào một đoàn quân xa bên ngoài căn cứ không quân Bagram ở vùng Bắc Afghanistan, theo giới hữu trách cho Fox News hay.

Các binh sĩ này đang đi trên các xe bọc thép và chỉ bị các vết thương nhẹ như gãy xương và bị bất tỉnh, theo một giới chức quốc phòng Mỹ. Một binh sĩ Georgia và bốn thường dân Aghanistan cũng bị thương trong cuộc tấn công này.

Bản tin Fox News nói rằng cuộc tấn công xảy ra lúc 1 giờ trưa, giờ địa phương, trong ngày kỷ niệm năm thứ 16 xảy ra cuộc tấn công 9/11, do thành phần khủng bố xuất phát từ al-Qaeda ở Afghanistan thi hành.

Hiện có khoảng 11,000 lính Mỹ đồn trú tại đây và Ngũ Giác Đài dự trù sẽ gửi thêm khoảng 3,500 quân trong thời gian tới, cũng theo Fox News.

Kể từ khi xảy ra cuộc tấn công ngày 11 Tháng Chín năm 2001 đến nay, đã có khoảng hơn 2,000 quân nhân Mỹ thiệt mạng trên chiến trường Afghanistan.

Với chi phí lên tới nhiều tỉ đô la và từng có sự tham chiến của đông đảo binh sĩ Mỹ cùng đồng minh NATO cũng như các quốc gia khác, cuộc chiến Afghanistan cho đến nay vẫn chưa thấy có viễn tượng sớm chấm dứt. (V.Giang)

Đạo diễn ‘Kong: Skull Island’ bị hành hung giữa trung tâm Sài Gòn

MỚI CẬP NHẬT