Thursday, April 25, 2024

Nga bị nghi là thủ phạm tấn công tòa đại sứ Mỹ ở Cuba

WASHINGTON, D.C. (NV) – Nga hiện là nghi can chính trong cuộc điều tra của các cơ quan hữu trách Mỹ về các trường hợp mắc bệnh lạ của nhân viên ngoại giao làm việc tại tòa đại sứ Mỹ ở Havana, Cuba, theo bản tin đài NBC News hôm Thứ Ba, 11 Tháng Chín.

Chứng cớ thu thập được qua hệ thống truyền tin liên lạc cho thấy có sự liên hệ của Moscow, nhưng hiện chưa đủ mạnh để chính phủ Mỹ có thể công khai lên tiếng cáo giác, cũng theo NBC.

Các giới chức Mỹ hồi Tháng Bảy nói rằng vẫn còn đang điều tra về các trường hợp bị bệnh của những người làm việc trong tòa đại sứ Mỹ ở Cuba.

Họ cũng nói không biết là ai, hoặc điều gì gây ra tình trạng bệnh lạ lùng, vốn khởi sự từ năm 2016 và cho đến nay đã ảnh hưởng tới khoảng 26 người.

Các triệu chứng bệnh gồm có mất khả năng thính giác, ù tai, choáng váng mất cân bằng, nhức đầu, mệt mỏi -cũng thường thấy trong những trường hợp bị tổn thương não nhẹ, theo Bộ Ngoại Giao Mỹ.

Bộ Ngoại Giao hồi Tháng Sáu cũng đưa một số giới chức ngoại giao tại tòa tổng lãnh sự ở Quảng Châu về nước sau khi thấy có các chứng bệnh tương tự.

Chính quyền Cuba nói đang mở cuộc điều tra nhưng khẳng định là không can dự và cũng không biết ai là kẻ tấn công. (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT