Thursday, March 28, 2024

Nga cấm nhập cảnh gần 1,000 người Mỹ, gồm Biden, trừ Trump

MOSCOW, Nga (NV) – Tổng Thống Joe Biden lọt vào “danh sách đen” của Nga, nhưng cựu Tổng Thống Donald Trump thì không, theo CNBC.

Bộ Ngoại Giao Nga hôm Thứ Bảy, 21 Tháng Năm, công bố danh sách cập nhật gồm gần 1,000 người Mỹ vĩnh viễn bị cấm nhập cảnh Nga. Đây là biện pháp chủ yếu mang tính tượng trưng nhằm trả đũa việc Tây phương trừng phạt Nga do xâm lăng Ukraine.

Ông Donald Trump (phải), tổng thống Mỹ lúc đó, gặp gỡ ông Vladimir Putin, tổng thống Nga, nhân dịp hội nghị thượng đỉnh G20 ở Osaka, Nhật, hôm 28, Tháng Sáu, 2019. (Hình minh họa: Brendan Smialowski/AFP via Getty Images)

Từ giữa Tháng Ba, Tổng Thống Biden đã bị Nga “cấm cửa,” cùng Ngoại Trưởng Antony Blinken, Bộ Trưởng Quốc Phòng Lloyd Austin và Tướng Mark Milley, tổng tham mưu trưởng quân đội Mỹ.

Nhưng danh sách mới còn bao gồm Phó Tổng Thống Kamala Harris, ông Hunter Biden – con trai Tổng Thống Biden, ông Mark Zuckerberg – nhà sáng lập Facebook, và bà Hillary Clinton – cựu ngoại trưởng và cựu đệ nhất phu nhân Mỹ.

Tỷ phú George Soros cũng bị liệt vào danh sách này do ủng hộ mục tiêu tiến bộ cũng như những tổ chức thuộc khối Xô Viết trước đây.

Cựu Tổng Thống Trump không nằm số 963 người bị Nga cấm nhập cảnh. Mấy năm qua, ông Trump thường xuyên ca ngợi ông Vladimir Putin, tổng thống Nga, và chỉ trích những cuộc điều tra về việc Nga can thiệp bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016. Trong cuộc bầu cử đó, ông Trump thắng đối thủ là bà Clinton của đảng Dân Chủ.

Phát ngôn viên cựu Tổng Thống Trump chưa trả lời yêu cầu của CNBC cho biết ý kiến về việc ông Trump không bị đưa vào “danh sách đen” của Nga.

Cựu Tổng Thống Barack Obama và phó tổng thống thời ông Trump là ông Mike Pence cũng không nằm trong danh sách này, nhưng anh trai ông Pence là Dân Biểu Greg Pence (Cộng Hòa-Indiana) bị cấm.

Ngoài ra, danh sách này còn gồm 211 thành viên Cộng Hòa và 224 thành viên Dân Chủ ở cả Thượng Viện lẫn Hạ Viện, trong đó có Chủ Tịch Hạ Viện Nancy Pelosi (Dân Chủ-California).

Trong tuyên bố được thông tất xã Nga RIA đăng, Bộ Ngoại Giao nước này cho hay: “Nga bắt buộc phải trừng phạt ngược lại để ép buộc chính quyền Mỹ thay đổi hành vi” và chấp nhận “thực tế địa chính trị mới.”

Cơ quan này còn cáo buộc Mỹ âm mưu áp đặt “trật tự thế giới dựa trên quy tắc” kiểu thuộc địa mới lên tất cả quốc gia khác.

Bộ Ngoại Giao Nga nhấn mạnh “hành động thù địch” của chính phủ Mỹ “quay ngược lại tấn công chính Mỹ” và “sẽ tiếp tục bị đẩy lùi.”

Thời gian qua, Nga cũng cấm nhập cảnh hàng trăm người Canada, gồm Thủ Tướng Justin Trudeau và Phó Thủ Tướng Chrystia Freeland, cùng hàng trăm thành viên Quốc Hội Anh. (Th.Long) [qd]

MỚI CẬP NHẬT