Wednesday, April 24, 2024

Nga cần cấp thêm ngân sách để tổ chức tang lễ cho quân lính

MOSCOW, Nga (NV) – Cơ Quan An Ninh Liên Bang Nga (FSB) vừa xin Moscow tăng ngân sách thêm khoảng 17% để chi trả trong việc tổ chức tang lễ và mua bia mộ cho binh sĩ, theo đài RFE/RL trích dẫn tài liệu được đăng tải trên trang mạng chính phủ Nga hôm Thứ Sáu, 15 Tháng Tư.

Chính phủ Nga hiện nay cho phép chi tối đa 28,178 ruble ($350) tiền tổ chức tang lễ cho mỗi người lính tại Moscow và St. Petersburg, 20,350 ruble ($250) tại các khu vực khác và 4,800 ruble ($59) để mua bia mộ.

Quang cảnh tang lễ cho một binh sĩ Nga tử trận. (Hình minh hoạ: Vyacheslav Oseledko/AFP via Getty Images)

Phía FSB yêu cầu tăng hạn mức này lên đến 33,005 ruble ($400) tại hai thành phố trên, 23,837 ruble ($290) ở các vùng còn lại và 6,000 ruble ($73) cho bia đá.

Nhìn chung, tổng chi phí tang lễ và chôn cất cho mỗi binh sĩ nằm trong khoảng 56,400-74,200 ruble ($690-$910), tùy theo quân hàm.

Cuộc chiến với Ukraine khiến Nga bị tổn thất nặng nề về quân số.

Quân đội Ukraine khẳng định đã tiêu diệt gần 19,500 quân Nga, tính đến ngày 11 Tháng Tư.

Bộ Quốc Phòng Nga khẳng định con số này chỉ khoảng 1,370, nhưng giới chức Mỹ tin rằng ít nhất 10,000 quân Nga đã tử trận.

Phía FSB cho biết dịch vụ tang lễ và chôn cất binh sĩ không nằm trong số những dịch vụ xã hội được tăng ngân sách hàng năm.

Tính đến hôm 8 Tháng Tư, tỉ lệ lạm phát của Nga đang ở mức 17.5%, cao nhất trong hai thập niên qua, sau khi bị cô lập bởi các chính sách trừng phạt của phương Tây.

Tính từ lúc ông Vladimir Putin ra lệnh xâm lược Ukraine đến nay, giá cả hầu hết sản phẩm và dịch vụ tại Nga tăng vọt.

Trong đó giá hoa nhập cảng dùng trong đám tang tăng từ 40-200% trong Tháng Ba so với một năm trước.

Trước khi chiến tranh nổ ra, hoa nhập cảng chiếm đến 80% số hoa tại Nga. (MPL) [kn]

MỚI CẬP NHẬT