Thursday, March 28, 2024

Nga có tàu ngầm không người lái, trang bị võ khí nguyên tử

WASHINGTON, DC (NV) – Một bản báo cáo của Ngũ Giác Đài mới đây xác nhận là Nga hiện có một chiếc tàu ngầm không người lái, có khả năng mang theo hỏa tiễn có đầu đạn nguyên tử với sức hủy hoại là 100 megaton chất nổ TNT. Quả bom thả ở Hiroshima, Nhật hồi Đệ Nhị Thế Chiến chỉ vào khoảng 16 kiloton TNT.

Ngũ Giác Đài gọi chiếc tàu ngầm không người lái này là “AUV” (autonomous underwater vehicle) và cho hay Nga hiện nay mở rộng khả năng tấn công nguyên tử của họ, và hiện có lợi thế chiến lược hơn Mỹ, theo bản tin của Newsweek.

Bản báo cáo này cũng cho hay ngoài việc canh tân các hệ thống võ khí nguyên tử có từ trước, Nga đang phát triển và đưa vào sử dụng các đầu đạn nguyên tử và hệ thống phóng mới, Newsweek cho biết.

Các hệ thống mới này gồm cả ngư lôi nguyên tử có khả năng tự hoạt động để tấn công mục tiêu ở các vị trí rất xa.

Bản báo cáo cho biết chiếc tàu ngầm không người lái mang võ khí nguyên tử của Nga có tên là Status-6, với tầm hoạt động 6,200 dặm, vận tốc hơn 56 knots và có thể xuống sâu tới 3,280 feet.  Các chiếc này có thể phóng đi từ các tàu ngầm khác của Nga, kể cả loại Oscar, có thể chở theo tới 4 chiếc Status-6, cũng theo Newsweek. (V.Giang)

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Hai, 15 tháng 1 năm 2018

MỚI CẬP NHẬT