Thursday, March 28, 2024

Nga dọa ‘lập lại cân bằng quân sự’ nếu Mỹ rút khỏi thỏa thuận nguyên tử

MOSCOW, Nga (NV) — Chính quyền Nga hôm Thứ Hai, ngày 22 Tháng Mười, đe dọa sẽ có hành động trả đũa để “lập lại cân bằng quân sự”, nếu Tổng Thống Donald Trump tiến hành lời đe dọa sẽ rút khỏi một thỏa thuận nguyên tử và khởi sự chế tạo các hỏa tiễn mới.

Tuy nhiên, theo bản tin của hãng thông tấn Reuters thì phía Nga cũng đưa ra chỉ dấu cho thấy họ sẵn sàng có một số nhượng bộ mới, qua việc một giới chức cao cấp điện Kremlin nói với ông John Bolton, cố vấn an ninh Tòa Bạch Ốc, rằng Nga sẵn sàng thảo luận các lo ngại của Mỹ về thỏa thuận INF ký năm 1987, giữa Tổng Thống Ronald Reagan và Tổng Bí Thư Liên Xô  Mikhail Gorbachev.

Ông Gorbachev, năm nay 87 tuổi, vừa lên tiếng nói rằng việc hủy bỏ thỏa ước này có thể dẫn tới cuộc chạy đua võ trang nguyên tử mới.

Trong khi đó, khi gặp giới truyền thông bên ngoài Tòa Bạch Ốc hôm Thứ Hai, Tổng Thống Trump nói rằng Mỹ sẽ gia tăng kho võ khí nguyên tử của mình, “cho tới khi các quốc gia khác nhận rõ vấn đề.”

Cố vấn an ninh quốc gia John Bolton của ông Trump hiện đang ở Moscow, đã có cuộc thảo luận với ông Nikolai Patrushev, tổng thư ký Hội Đồng An Ninh Quốc Gia Nga.

Trong bản thông cáo được thông tấn xã Tass đưa ra sau đó, ông Patrushev nói INF phải được duy trì và Nga sẽ thảo luận với Mỹ về những vấn đề tạo quan tâm.

Ông Bolton sẽ gặp Ngoại Trưởng Nga Sergei Lavrov vào chiều Thứ Hai và gặp Tổng Thống Vladimir Putin hôm Thứ Ba. (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT