Tuesday, April 23, 2024

Nga hung hăng hơn, Mỹ đưa thêm chiến hạm tới Hắc Hải

WASHINGTON, D.C. (NV) – Hải quân Mỹ mới đây đã tăng cường sự hiện diện tại Hắc Hải nhằm đối đầu với thái độ ngày càng hung hăng của phía Nga trong vùng biển này.

Bản tin của đài CNN cho hay đây là nơi đang ngày càng căng thẳng hơn do Nga tiếp tục đưa thêm quân tới khu vực này, sau khi đã chiếm Crimea từ Ukraine và sau đó sát nhập vào Nga năm 2014, một hành động bị đa số trong cộng đồng thế giới lên án và không công nhận.

Hôm Thứ Bảy tuần qua, khu trục hạm USS Carney của hải quân Mỹ đã đến Hắc Hải để cùng tuần tiễu với chiếc USS Ross, theo một bản thông cáo của Bộ Chỉ Huy Hạm Đội Thứ Sáu. Đây là lần đầu tiên hai khu trục hạm trang bị hỏa tiễn của Mỹ hoạt động cùng lúc ở Hắc Hải kể từ Tháng Bảy 2017 tới nay.

Tư lệnh Hạm Đội Thứ Sáu, Phó Đô Đốc Christopher Grady, cho hay quyết định điều động hai chiến hạm hoạt động cùng lúc ở vùng biển này cho thấy quyết tâm duy trì ổn định, an ninh hàng hải và cũng góp phần vào kế hoạch phòng thủ chung của NATO, theo tin CNN.

Hôm Chủ Nhật, phía Nga loan báo việc đưa chiến hạm của họ, gồm hộ tống hạm Admiral Essen và hai pháo hạm, tới vùng biển Hắc Hải để tham dự các cuộc tập trận. (V.Giang)



Video: Cách làm cơm chiên cá mặn và tôm

MỚI CẬP NHẬT