Thursday, March 28, 2024

Nga mở cuộc tập trận vĩ đại, mời Trung Quốc tham dự

CHITA, Nga (AP) – Hàng trăm ngàn lính Nga tiến qua vùng Tây Bá Lợi Á (Siberia) hôm Thứ Ba, 11 Tháng Chín, trong cuộc tập trận lớn nhất của quốc gia này, vốn cũng có sự tham dự của Trung Quốc.

Theo các quan sát viên đây là một hành động biểu dương mạnh mẽ mối quan hệ quân sự giữa Nga và Trung Quốc, giữa khi cả hai quốc gia này đều có căng thẳng với Hoa Kỳ.

Moscow nói rằng cuộc tập trận kéo dài một tuần, có tên “Phương Đông 2018” (Vostok 2018), được trải rộng khắp khu vực Tây Bá Lợi Á, Viễn Đông, Bắc Cực, và cả vùng Thái Bình Dương, với sự tham dự của gần 300,000 lính Nga, hơn 1,000 phi cơ, khoảng 36,000 chiến xa và các cơ giới đủ loại, cùng 80 chiến hạm.

Bộ Trưởng Quốc Phòng Nga, ông Sergei Shoigu, nói đây cuộc tập trận này còn lớn hơn cả cuộc tập trận lớn nhất thời Chiến Tranh Lạnh, gọi là Zapad 1981, từng khiến NATO phải lo sợ vì nghĩ quân đội Liên Xô khi đó sẽ thừa cơ hội tấn công.

Trung Quốc đưa khoảng 3,200 quân, 900 xe cơ giới đủ loại và 30 phi cơ đến tham dự cuộc tập trận này. Mông Cổ cũng gửi một lực lượng nhỏ cùng tham dự.

Tổng Thống Nga Vladimir Putin (trái) và Chủ Tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cùng xem các lon thực phẩm khi đến thăm một nơi tại Hội Đàm Kinh Tế Đông Phương ở Vladivostok, Nga, hôm Thứ Ba, 11 Tháng Chín, 2018. (Hình: Kirill Kudryavtsev Photo via AP)

Khi được báo chí hỏi hôm Thứ Ba là phía Mỹ có lo ngại về việc có thể có liên minh quân sự giữa Nga và Trung Quốc, Bộ Trưởng Quốc Phòng Jim Mattis trả lời rằng “quốc gia nào cũng chỉ lo lắng cho quyền lợi của mình” và ông không thấy có điều gì để giúp Nga và Trung Quốc liên minh với nhau trên đường dài.

Trong khi cuộc tập trận bắt đầu tiến hành, Chủ Tịch Nhà Nước Trung Quốc Tập Cận Bình hôm Thứ Ba viếng thăm Nga để dự một diễn đàn kinh tế ở Vladivostok (Hải Sâm Uy). Tổng Thống Vladimir Putin mời ông Tập ăn bánh kẹp với caviar và uống rượu vodka để tỏ tình hữu nghị bền chặt. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT