Thursday, April 25, 2024

Nga nổ súng bắn vào tàu tuần Ukraine, tình hình Hắc Hải căng thẳng

MOSCOW, Nga (AP) – Hải quân Ukraine hôm Chủ Nhật, ngày 25 Tháng Mười Một, nói rằng các tàu tuần duyên Nga nổ súng làm bị thương hai thủy thủ rồi bắt giữ ba tàu tuần Ukraine ở biển Hắc Hải, tiếp theo cuộc đối đầu căng thẳng ngoài bờ biển của Bán Đảo Crimea.

Hai tàu tuần của hải quân Ukraine hoạt động gần bán đảo Crimea. (Hình: Ukrainian Navy Press Service via AP)

Hải quân Ukraine nói hai tàu tuần loại nhỏ của họ bị trúng đạn, sau đó lực lượng biên phòng Nga lên chiếm giữ hai chiếc này cùng một chiếc tàu kéo khác.

Lực lượng An Ninh Liên Bang Nga (FSB), hậu thân của KGB, vốn chỉ huy lực lượng tuần duyên, nói rằng phía Ukraine phải chịu trách nhiệm về cuộc đụng độ.

Trong thời gian qua tình hình căng thẳng giữa Ukraine và Nga đã tăng cao hơn. Moscow, vốn chiếm đóng rồi sát nhập Crimea vào lãnh thổ Nga năm 2014, đã tìm cách mở rộng vùng kiểm soát quanh bán đảo này.

Vào sáng sớm hôm Chủ Nhật, phía Nga và Ukraine có lời cáo buộc lẫn nhau về một vụ đối đầu khác cũng liên hệ đến ba chiếc tàu này, khiến Moscow có biện pháp chặn đường biển qua eo Kerch, vốn nằm giữa Crimea và lục địa Nga.

Ba chiếc tàu Ukraine có vẻ là muốn đi ngang qua eo biển này để đến các cảng khác ở Ukraine và giới hữu trách Ukraine cho biết là phía Nga đã được thông báo trước.

Tuy nhiên, tàu của Nga đã ủi vào một tàu Ukraine, gây hư hại. Sau đó chính quyền Nga chặn lối vào eo biển này.

Tổ chức Liên Âu, qua lời của phát ngôn viên ngoại giao Maja Kocijanic, kêu gọi Nga và Ukraine có sự “kiềm chế tới mức tối đa” và cũng kêu gọi Nga mở lại việc tự do giao thông qua eo Kerch. (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT