Thursday, March 28, 2024

Nga trả đũa, trục xuất 160 nhà ngoại giao quốc tế

MOSCOW, Nga (AP) — Chính phủ Nga hôm Thứ Năm loan báo việc trục xuất hơn 150 nhà ngoại giao, gồm cả 60 người từ Mỹ, buộc phải đóng cửa tòa lãnh sự Mỹ ở thành phố St. Petersburg nhằm đáp trả việc các quốc gia Tây Phương trục xuất nhân viên ngoại giao Nga, sau khi xảy ra việc một cựu gián điệp thuộc cơ quan quân báo Nga (GRU) và người con gái bị tấn công bằng hơi độc tại Anh.

Trong khi đó, bệnh viện điều trị ông Sergei Skripal và người con gái của ông này, tên Yulia, cho hay người con nay đã qua khỏi tình trạng nguy hiểm và nhanh chóng bình phục. Ông Skripal được cho biết là vẫn trong tình trạng trầm trọng.

Hai cha con Skripals được tìm thấy bất tỉnh và trong tình trạng nguy kịch ở thành phố Salisbury ở Anh hôm 4 Tháng Ba. Giới hữu trách Anh cáo buộc Nga là đầu độc họ bằng hơi ngạt, một điều phía Moscow mạnh mẽ bác bỏ.

Có hai chục quốc gia, gồm Mỹ cùng nhiều quốc gia trong khối EU và NATO, ra lệnh cho hơn 150 nhân viên ngoại giao Nga phải rời khỏi nước tuần này nhằm chứng tỏ sự đồng lòng với Anh.

Ngoại trưởng Nga, ông Sergey Lavrov, cho hay trong một cuộc họp báo ở Moscow hôm Thứ Năm rằng quốc gia này sẽ trục xuất cùng con số các nhà ngoại giao từ các quốc gia liên hệ để trả đũa.

Ông Lavrov nói thêm rằng trong lúc ông đang loan báo quyết định này, Đại Sứ Mỹ Jon Huntsman đã được gọi tới Bộ Ngoại Giao để nhận thông báo là Nga trả đũa.

Lavrov cho hay Moscow cũng sẽ đáp trả việc Mỹ đóng cửa tòa lãnh sự Nga ở Seattle, tiểu bang Washington, bằng cách đóng tòa lãnh sự Mỹ ở St. Petersburg. Các nhân viên ngoại giao Mỹ phải ra khỏi nơi đây trong ngày Thứ Bảy.

Lavrov cũng cảnh cáo rằng nếu Mỹ “tiếp tục có hành động thù nghịch” thì Nga sẽ đáp trả đầy đủ. (V.Giang)

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Năm, 29 tháng 3 năm 2018

MỚI CẬP NHẬT