Thursday, March 28, 2024

Nga, Trung Quốc kêu gọi tự kềm chế sau phát biểu của TT Trump về Bắc Hàn

MOSCOW, Nga (NV) – Nga và Trung Quốc hôm Thứ Hai lên tiếng kêu gọi có sự tự kềm chế về vấn đề Bắc Hàn sau khi Tổng Thống Mỹ Donald Trump hồi cuối tuần cảnh cáo rằng “chỉ có một cách duy nhất” để đối phó với Bình Nhưỡng, hàm ý đang nghĩ tới biện pháp quân sự.

Khi được hỏi phía Nga nghĩ sao về phát biểu của ông Trump, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho hay Moscow từng kêu gọi và sẽ tiếp tục kêu gọi mọi phía liên hệ có sự tự kềm chế và tránh có hành động làm cho tình hình trầm trọng hơn, theo bản tin hãng thông tấn Reuters.

Bình luận về một phát biểu khác của ông Trump theo đó cho hay Mỹ có thể rút khỏi thỏa thuận nguyên tử ký kết với Iran, Peskov nói rằng hành động đó sẽ “có các hậu quả xấu.”

Tại Bắc Kinh, nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh (Hua Chunying) lập lại quan điểm của quốc gia này rằng mọi phía cần phải tự chế, gọi tình hình hiện nay là cực kỳ phức tạp và trầm trọng, cũng theo Reuters.

Hoa Xuân Oánh cũng nói rằng Trung Quốc hy vọng mọi phía không làm điều gì để khiêu khích nhau hay làm tình hình xấu đi. (V.Giang)

Kim Jong Un đưa em gái vào bộ chính trị Bắc Hàn

MỚI CẬP NHẬT