Thursday, March 28, 2024

Nghị Sĩ Canada gốc Việt trình đạo luật lên án Trung Quốc ở Biển Đông

BẮC KINH, Trung Quốc (NV) — Một đạo luật do Thượng Viện Canada thông qua nhằm lên án hành vi quân sự của Trung Quốc ở Biển Đông đã vừa bị Bắc Kinh đả kích, gọi vị thượng nghị sĩ bảo trợ đạo luật này là “vô trách nhiệm” và sẽ “tạo thêm rắc rối” giữa hai quốc gia.

Thượng Viện Canada, với các thành viên được chỉ định chứ không do cử tri bầu lên, thông qua một đạo luật không có tính cách ràng buộc pháp lý hôm Thứ Ba, theo đó lên án “thái độ hiếu chiến của Trung Quốc ở Biển Đông, bản tin của Tờ Hoa Nam Đán Báo (South China Morning Post SCMP) cho hay.

Thượng Nghị Sĩ thuộc đảng Bảo Thủ, ông Ngô Thanh Hải, cũng là một giáo sư và thẩm phán, người bảo trợ đạo luật, cho hay ông muốn chính phủ Cấp Tiến của Thủ Tướng Trudeau có hành động để kêu gọi mọi phía liên hệ ở Biển Đông phải tôn trọng luật quốc tế và chấm dứt mọi hành động có thể làm cuộc tranh chấp trở nên trầm trọng hơn.

Hành động này có thể gây khó khăn cho nỗ lực cải thiện bang giao với Trung Quốc của Thủ Tướng Justin Trudeau, theo tờ Hoa Nam Đán Báo.

Việc Trung Quốc liên tiếp xây dựng và mở rộng đảo nhân tạo cùng là thành lập các căn cứ quân sự ở Biển Đông đã tạo ra sự lo ngại rằng Bắc Kinh đang tìm cách giới hạn hải hành ở vùng biển mỗi năm có số lượng hàng hóa trị giá tới $3 ngàn tỉ được chở qua.

Trong bản thông cáo gửi tới báo chí, Thượng Nghị Sĩ Ngô Thanh Hải nói rằng chính phủ không thể chối bỏ sự thật hiển nhiên về cuộc tranh chấp ở Biển Đông và phải có hành động tích cực nhằm hỗ trợ các quốc gia đồng minh có liên hệ ngoại giao.

Tòa đại sứ Trung Quốc ở Ottawa nói rằng ông Hải tìm cách “tạo thêm vấn đề” ở nơi “đến nay vẫn yên bình”, cũng theo tờ Hoa Nam Đán Báo. (V.Giang)

Sài Gòn bắt gần bốn tấn vảy tê tê nhập lậu từ Congo

MỚI CẬP NHẬT