Thursday, March 28, 2024

Ngộ độc rượu ở Ấn Độ: 98 người thiệt mạng, hàng trăm người vào bệnh viện

ASSAM, Ấn Độ (NV) – Có 98 công nhân thiệt mạng và ít nhất 200 người khác phải vào bệnh viện ở vùng Đông Bắc Ấn Độ, trong vụ uống phải rượu độc mới nhất ở quốc gia này, theo giới hữu trách hôm Thứ Bảy, 23 Tháng Hai.

Bản tin của hãng thông tấn AFP nói rằng vụ ngộ độc rượu ở tiểu bang Assam xảy ra chỉ chưa đầy hai tuần sau khi có một vụ tương tự làm khoảng 100 người chết ở hai tiểu bang phía Bắc Ấn Độ là Uttar Pradesh và Uttarakhand.

Ngoài số người chết, có ít nhất 200 người khác vẫn còn đang được điều trị tại bệnh viện, theo chính quyền tiểu bang Assam.

Phó quận trưởng Golaghat, ông Dhiren Hazarika nói rằng những người này khởi sự có triệu chứng đau bệnh sau khi uống rượu nấu bất hợp pháp vào tối ngày Thứ Năm.

Các nạn nhân, gồm cả nhiều phụ nữ, làm việc tại các đồn điền trồng trà trong khu vực này. Con số người thiệt mạng có thể còn lên cao hơn nữa vì một số người đang được điều trị ở trong tình trạng nguy kịch.

Theo Bác Sĩ Ratul Bordoloi, giám đốc cơ quan y tế Golaghat, thì nhiều người đến bệnh viện trong tình trạng nôn mửa dữ dội, đau ngực và khó thở.

Cảnh sát tiểu bang Assam bắt giữ một người về tội bán rượu và hai nhân viên thuế vụ bị ngưng chức do không kiểm soát việc bán rượu.

Theo giới hữu trách, mỗi năm có khoảng năm tỉ lít rượu được tiêu thụ ở Ấn Độ, trong số này có tới 40% là rượu nấu lậu, làm bằng methanol. (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT