Thursday, March 28, 2024

Ngoại trưởng Mỹ: Phi Châu đừng để mất chủ quyền vì mượn nợ Trung Quốc

ADDIS ABABA, Ethiopia (NV) – Ngoại Trưởng Mỹ Rex Tillerson hôm Thứ Sáu nói rằng các quốc gia Phi Châu cần phải cẩn thận, đừng để bị mất chủ quyền khi nhận đề nghị cho vay nợ của Trung Quốc, bạn hàng lớn nhất của lục địa này.

Ông Tillerson, trong chuyến viếng thăm đầu tiên tới Phi Châu, tìm cách củng cố mối quan hệ với một lục địa đang ngày càng tiến gần hơn tới Trung Quốc để có viện trợ và buôn bán, theo bản tin hãng thông tấn Reuters.

Ông cũng tìm cách giải tỏa các bực bội sau lời phát biểu không mấy nhã nhặn của Tổng Thống Donald Trump về các quốc gia và người dân Phi Châu hồi Tháng Một vừa qua.

“Chúng tôi không có ý định ngăn không để tiền Trung Quốc đổ vào Phi Châu,” ông Tillerson cho hay trong cuộc họp báo ở thủ đô Addis Ababa của Ethiopia. “Điều quan trọng là các quốc gia Phi Châu cần phải cẩn thận xem xét các điều kiện ký kết và đừng để mất chủ quyền của mình.”

Mỹ hiện là quốc gia cấp viện hàng đầu cho Phi Châu, nhưng Trung Quốc nay đã vượt qua mặt Mỹ về trị giá mậu dịch từ năm 2009. Bắc Kinh cũng đổ hàng tỉ đô la vào các kế hoạch xây dựng hạ tầng cơ sở, dù rằng có nhiều chỉ trích cho rằng việc sử dụng nhà thầu và nhân công Trung Quốc đã làm giảm giá trị của các kế hoạch này.

Ông Tillerson cho hay đầu tư của Trung Quốc không tạo thêm công ăn việc làm cho người dân địa phương và nếu một chính phủ bằng lòng vay nợ từ Trung Quốc, họ có thể mất quyền kiểm soát những gì được xây lên. (V.Giang)

Các bác sĩ ở Canada phản đối khi được tăng lương cao

MỚI CẬP NHẬT