Friday, March 29, 2024

Ngoại trưởng Pompeo đến Bắc Hàn, đòi chi tiết giải giới nguyên tử

TOKYO, Nhật (AP) — Ngoại Trưởng Mỹ, ông Mike Pompeo, dự trù sẽ tới Bình Nhưỡng ngày Thứ Sáu 6 Tháng Bảy để gặp các giới chức cao cấp Bắc Hàn.

Đây là chuyến viếng thăm đầu tiên của ông kể từ sau cuộc họp thượng đỉnh giữa lãnh tụ Kim Jong Un và Tổng Thống Donald Trump ở Singapore tháng qua.

Một trong những nhiệm vụ khó khăn nhất của ông Pompeo trong chuyến đi này là làm sao hóa giải sự nghi ngờ ngày càng tăng là liệu ông Kim có thật sự muốn từ bỏ kho võ khí nguyên tử của mình hay không.

Khi gặp gỡ Kim Jong Un trong chuyến viếng thăm Bình Nhưỡng lần thứ ba này, ông Pompeo sẽ phải đòi phía Bắc Hàn chứng tỏ sự thành thật mong muốn có thỏa thuận với Mỹ về vấn đề nguyên tử bằng cách đưa ra chi tiết rõ ràng về dự tính giải giới.

Tuy nhiên, trong thời gian gần đây có các chỉ dấu cho thấy lãnh tụ Kim Jong Un có thể không thật sự muốn từ bỏ võ khí nguyên tử của mình như Tổng Thống Trump từng gửi tweet nói sau cuộc họp Singapore.

Các cơ quan tình báo Mỹ mới đây có kết luận rằng Bắc Hàn tiếp tục xây dựng và cải thiện các nhà máy và hệ thống hạ tầng cơ sở cho chương trình chế tạo võ khí nguyên tử cùng hỏa tiễn tầm xa.

Việc Bắc Hằn tiếp tục tham vọng nguyên tử là điều không đáng ngạc nhiên vì Bình Nhưỡng có thể làm những điều này cho tới ngay trước khi ký thỏa thuận; và cũng chứng tỏ rằng Bắc Hàn chẳng hề đồng ý kế hoạch gì rõ ràng ở Singapore và nay tìm cách thử xem có thể lấn tới mức nào khi thương thảo với Mỹ. (V.Giang)

Thời tiết gay gắt khắp nước Mỹ: Nơi mưa kỷ lục, nơi nắng nóng

MỚI CẬP NHẬT