Thursday, March 28, 2024

Ngôi sao nhạc rock Johnny Hallyday qua đời

PARIS, Pháp (AP) – Johnny Hallyday, ngôi sao nhạc rock lớn nhất của Pháp trong hơn nửa thế kỷ và là một thần tượng âm nhạc luôn có khán giả đến xem trình diễn đầy ắp sân vận động, vừa qua đời ở tuổi 74.

Tổng Thống Emmanuel Macron của Pháp thông báo sự ra đi của danh ca này, qua một thông báo đưa ra sáng sớm Thứ Tư, nói rằng “ông mang một phần nước Mỹ vào lăng tẩm quốc gia chúng ta.”

Văn Phòng Tổng Thống Pháp nói rằng ông Macron có nói chuyện với gia đình danh ca Hallyday, nhưng không cho biết chi tiết về cái chết của ngôi sao nhạc rock, cũng như chết ở đâu và trong tình trạng như thế nào.

Ca sĩ Hallyday trước đây bị ung thư phổi và có vấn đề về sức khỏe trong mấy năm qua, và luôn được báo giới chú ý, nhưng vẫn tiếp tục trình diễn cho tới mùa Hè năm nay.

Nữ danh ca Celine Dion là một trong những ngôi sao ca nhạc gởi lời chia buồn với gia đình Hallyday, người nổi tiếng với giọng hát đặc biệt và từng có số dĩa hát bán ra hơn 100 triệu bản, và có những buổi trình diễn bán sạch vé từ Los Angeles sang tới Paris.

Hallyday có lối trình diễn trên sân khấu thu hút khán giả hao hao giống Elvis Presley, lấy hứng khởi từ Chuck Berry và Buddy Holly, từng trình diễn chung với Jimi Hendrix, và từng làm một album nhạc ngay Nashville, Tennessee, thủ đô nhạc đồng quê của nước Mỹ.

Sự nổi tiếng của ông gói ghém trong các quốc gia nói tiếng Pháp, nhưng tại Pháp, ông là một hình tượng vô cùng lớn, và chính phủ từng làm tem để vinh danh ông.

Ông là ngôi sao nhạc rock hàng đầu của Pháp trong hơn năm thập kỷ, qua tám đời tổng thống, và không quá đáng khi Tổng Thống Macron viết rằng “cả nước Pháp để tang ông.”

“Tất cả chúng ta đều có một cái gì đó của Johnny Hallyday trong chúng ta,” ông Macron nói.

Album nhạc cuối cùng của ông, “Rester Vivant” – hoặc “Staying Alive” – được tung ra năm ngoái, và mùa Hè vừa qua ông trình diễn trong chương trình “Old Crooks” với các người bạn lâu năm và với hai nhạc sĩ kỳ cựu người Pháp, Eddy Mitchell và Jacques Dutronc.

Sức khỏe ông bắt đầu kém trong lúc tham dự chuyến đi trình diễn khắp nước Pháp, bao gồm buổi trình diễn khổng lồ vào ngày 14 Tháng Bảy, ngày Quốc Khánh Pháp, tại tháp Eiffel Tower rực sáng pháo bông.

Johnny Hallyday sinh ra tại Paris vào ngày 15 Tháng Sáu, 1943, trong thời điểm đen tối nhất của Thế Chiến 2, với một cái tên không được sáng chói lắm, Jean-Philippe Smet.

Cuối năm đó, cha mẹ ông chia tay. Ông phải theo những người chị của cha đến sống ở London, Anh.

Hallyday có buổi trình diễn nhạc chuyên nghiệp đầu tiên năm 1960, lấy tên Johnny, và một năm sau tung ra album nhạc đầu tiên.

Ông nhanh chóng thu hút giới trẻ trong thời kỳ “Ye-ye,” những năm vàng son của nhạc Pháp, và kể từ đó sự nghiệp ông cứ tiếp tục khởi sắc và ông trở thành một ca sĩ huyền thoại âm nhạc của thế giới. (Đ.D.)

Nga bị cấm tham dự Thế Vận Hội Mùa Đông

MỚI CẬP NHẬT