Thursday, April 18, 2024

Người lớn tuổi nhất thế giới qua đời ở tuổi 117

TOKYO, Nhật (NV) – Người lớn tuổi nhất thế giới vừa qua đời ở tuổi 117, các giới chức tại tỉnh nhà của bà ở Nhật xác nhận hôm Thứ Sáu, theo USA Today.

Cụ bà Chiyo Miyako, được những người trong gia đình gọi là “nữ thần,” qua đời hôm Chủ Nhật, 22 Tháng Bảy, các giới chức tỉnh Kanagawa ở phía Nam Tokyo, nói.

Sách kỷ lục thế giới Guiness cũng xác nhận bà là người lớn tuổi nhất thế giớ.

Hiện chưa biết ai sẽ là người thay thế bà trong ngôi vị “quán quân thế giới” về tuổi tác, và Guiness sẽ thông báo việc này.

Tuy nhiên, theo nhiều giới truyền thông, người này sẽ là cụ bà Kane Tanaka, 115 tuổi, hiện sống trong một nhà hưu dưỡng ở thành phố Fukuoka, phía Nam nước Nhật.

Theo Bộ Y Tế, Lao Động, và An Sinh Nhật, người cao tuổi nhất quốc gia hiện nay là cụ bà Tanaka.

Cụ bà Miyako, sinh ngày 2 Tháng Năm, 1901, trở thành người lớn tuổi nhất thế giới hồi Tháng Tư, sau khi cụ bà Nabi Tajima, sống ở đảo Kikai phía Nam nước Nhật, qua đời ở tuổi 117.

Trong khi đó, người đàn ông lớn tuổi nhất thế giới, Masazo Nonaka, vừa ăn mừng sinh nhật thứ 113 hồi Tháng Tư, và hiện sống ở đảo Hokkaido miền Bắc nước Nhật.

Từ trước tới nay, người có tuổi thọ cao nhất trong lịch sử thế giới là cụ bà người Pháp, Jeanne Louise Calment, sinh năm 1875, và qua đời năm 1997 ở tuổi 122. (Đ.D.)

Colombia: Băng đảng ma túy treo giải $70,000 để giết chó cảnh sát

MỚI CẬP NHẬT