Tuesday, April 16, 2024

Nhà thờ Công Giáo ở Philippines bị đặt bom, ít nhất 20 người chết

JOLO, Philippinnes (AP) – Hai quả bom phát nổ cách nhau chỉ chừng vài phút trong một nhà thờ Công Giáo trên hòn đảo ở miền Nam Philippines, nơi thành phần phiến quân Hồi Giáo hoạt động mạnh, đã làm thiệt mạng ít nhất 20 người và làm bị thương 111 người khác trong thánh lễ hôm Chủ Nhật, 27 Tháng Giêng, theo giới hữu trách.

Các nhân chứng kể rằng trái bom đầu tiên phát nổ bên trong thánh đường Jolo khiến các tín đồ, trong số có một số người bị thương, hốt hoảng bỏ chạy ra hướng cửa nhà thờ.

Các quân nhân và cảnh sát viên canh gác bên ngoài lúc đó cũng chạy vào bên trong thì quả bom thứ nhì phát nổ gần cửa, khiến có thêm người thiệt mạng và bị thương.

Quân đội Philippines đang điều tra báo cáo nói rằng quả bom thứ nhì có thể đã được cài trên trên một chiếc xe gắn máy đậu bên ngoài nhà thờ.

Cảnh sát nói rằng có ít nhất 20 người thiệt mạng và 111 người khác bị thương. Số người chết gồm 15 thường dân và 5 quân nhân. Trong số người bị thương có 17 quân nhân, hai cảnh sát viên, hai lính tuần duyên và 90 thường dân.

Lực lượng an ninh cô lập khu bên ngoài nhà thờ sau vụ nổ. (Hình: WESMINCOM Armed Forces of the Philippines Via AP)

Quân đội điều động xe bọc thép tới chặn con đường chính dẫn đến nhà thờ, trong lúc các xe cứu thương hối hả chở người chết và bị thương đến bệnh viện của thành phố. Một số nạn nhân được tản thương bằng phi cơ tới thành phố Zamboanga gần đó.

Bộ trưởng Quốc Phòng Philippines, ông Delfin Lorenzana, nói rằng đã ra lệnh gia tăng mức độ báo động, canh phòng mọi địa điểm tôn giáo và nơi công cộng, cùng là khởi sự các biện pháp an ninh nhằm phá vỡ các âm mưu khủng bố.

Đảo Jolo từ lâu nay vẫn là nơi hoạt động mạnh mẽ của thành phần phiến quân Hồi Giáo Abu Sayyaf. Một giám mục Công Giáo, ngài Benjamin de Jesus, đã bị phiến quân bắn chết ngay trước cửa nhà thờ vào năm 1997.

Cử tri Hồi Giáo bỏ phiếu về việc thành lập vùng tự trị ở Nam Philippines. (Hình: AP Photo/Bogie Calupitan)

Vụ nổ xảy ra khoảng gần một tuần sau khi người Hồi Giáo ở quốc gia với đa số dân theo đạo Công Giáo này đã bỏ phiếu đồng ý với việc thành lập một vùng tự trị mới ở phía Nam Philippines, với hy vọng sẽ chấm dứt năm thập niên có cuộc nổi dậy đòi ly khai khiến 150,000 người chết.

Tuy đa số các khu vực Hồi Giáo trong vùng chấp thuận đề nghị này, cử tri trong tỉnh Sulu, nơi có thành phố Jolo, đã bỏ phiếu chống. (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT