Thursday, April 18, 2024

Nhân viên cấp cứu Tây Ban Nha tìm cách cứu em bé 2 tuổi rớt xuống giếng

TOTALAN, Tây Ban Nha (NV) – Nhiều xe vận tải chở thiết bị khoan và ống lớn đến cho công nhân cấp cứu hôm Thứ Sáu, 18 Tháng Giêng, để đào một đường hầm cứu một em bé 2 tuổi bị kẹt trong một cái giếng sâu ở thành phố Totalan, miền Nam Tây Ban Nha, từ hôm Chủ Nhật tuần trước.

Theo Reuters, cả nước đang nín thở chờ kết quả, vì cha mẹ của Julen, em bé bị kẹt dưới giếng, từng trải qua một bi kịch tương tự năm 2017.

Theo giới truyền thông, đứa con trai 3 tuổi của họ bất ngờ qua đời trong lúc đang đi bộ dọc một bãi biển không xa Totalan bao nhiêu.

“Giống như Julen là con của tất cả mọi người vậy đó,” ông Angel Vidal, một kỹ sư tham gia vào việc cứu em bé, nói với các nhà báo.

Em bé này rớt xuống giếng chỉ rộng 25 cm, nhưng sâu tới 100 mét, trong lúc gia đình đi bộ qua một lâu đài tư nhân ở Totalan.

Các giới chức nói rằng họ chưa hết hy vọng là đứa bé vẫn còn sống, nhưng công việc cấp cứu phải mất ít nhất là vài ngày.

Tối Thứ Sáu các kỹ sư mới bắt đầu khoan, và phải mất khoảng 15 tiếng đồng hồ mới hoàn tất.

Các kỹ sư cũng dự định khoan thêm một đường hầm để chuyển đất đào ra. (Đ.D.)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT