Thursday, March 28, 2024

Trực thăng Nga rớt ở Chechnya, 3 người thiệt mạng

MOSCOW, Nga (AP) – Giới hữu trách Nga ở Chechnya cho hay có ít nhất trong một vụ rớt trực thăng ở rặng núi North Caucasus mới đây.

Giới chức địa phương cho hay trong bản thông cáo được các cơ quan truyền thông nhà nước Nga loan đi rằng chiếc trực thăng Mi-8 của lực lượng biên phòng Nga đã bị rớt hôm Thứ Tư trong vùng Itum-Kale, nằm về phía Nam Chechnya, gần biên giới với Georgia.

Các giới chức Nga nói rằng chiếc trực thăng bị rớt trong lúc có sương mù dày đặc, sau khi cánh quạt của trực thăng quẹt vào sườn núi trong khi chuẩn bị đáp xuống.

Nguồn tin này nói rằng trên trực thăng vẫn còn mấy người khác và họ vẫn còn bị coi là mất tích.

Hai toán cấp cứu đã được gửi tới nơi này, vùng được coi là cứ địa của thành phần Hồi Giáo ly khai.

Chiếc Mi-8, với hai động cơ, đã là loại trực thăng chủ lực  của Nga từ cuối thập niên 60 tới nay, và cũng được sử dụng tại nhiều quốc gia trên thế giới.

Vụ này xảy ra tiếp theo việc một phi cơ quân sự khác của Nga bị rớt hôm Thứ Ba, với khoảng 39 người thiệt mạng sau khi một phi cơ vận tải loại An-26, bị rớt lúc giảm cao độ để đáp xuống phi đạo ở Syria. (V.Giang)

Nhật điều tra vụ người Việt bị lừa dọn rác phóng xạ ở Fukushima

MỚI CẬP NHẬT