Saturday, April 20, 2024

Ít nhất 400 người thiệt mạng sau động đất ở Indonesia, tử vong sẽ còn tăng

PALU, Indonesia (NV) – Các giới chức chính phủ Indonesia hôm Thứ Bảy, 29 Tháng Chín, nói rằng khoảng 400 người đã thiệt mạng trong một cuộc động đất lớn và sóng thần xảy ra sau đó, tại đảo Sulawesi ở quốc gia này.

Các nhân viên cứu nạn hiện chưa tới được một số khu vực bị ảnh hưởng của trận động đất và lo ngại rằng số tổn thất nhân mạng sẽ còn lên cao hơn nữa, theo bản tin của tờ New York Times.

Ông Sutopo Purwo Nugroho, một phát ngôn viên của cơ quan điều hành thiên tai Indonesia, nói rằng có ít nhất là 384 người được báo cáo thiệt mạng chỉ riêng tại thành phố Palu.

Nơi này đang chuẩn bị tổ chức cho buổi lễ hội bờ biển thì sóng thần xảy ra vào tối ngày Thứ Sáu, sau khi có động đất ở mức 7.5 Richter.

Thi thể một nạn nhân được mang đi tại Palu, trên đảo Sulawesi, Indonesia. (Hình: AP Photo/Rifki)

Ông Sutopo nói có 540 người bị thương và 29 người khác còn bị mất tích.

Ngoài Palu, còn có những khu vực khác dọc theo bờ biển cũng bị ảnh hưởng của trận động đất và sóng thần. Giới hữu trách chưa liên lạc được với Donggala, một làng đánh cá gần Palu, nơi báo cáo cũng bị sóng thần đánh vào.

Bác Sĩ Komang Adi Sujendra, giám đốc bệnh viện Undata ở Palu, hôm Thứ Bảy nói rằng nơi này bị mất điện, hệ thống điện thoại và Internet bị cắt và giao thông bị giới hạn. Ông kêu gọi người dân hãy cùng trợ giúp để có thể thành lập khu vực chữa trị cấp thời cho nạn nhân thiên tai.

Theo ông Sutopo, độ cao của sóng thần có thể lên tới 5 thước, tức khoảng 16 feet.

Ông cũng nói là hàng ngàn căn nhà và kiến trúc đủ loại ở Palu đã bị phá hủy, kể cả một khách sạn gồm 80 phòng.

Trung tâm địa chấn được cho biết là ở độ sâu khoảng sáu dặm, cách Palu chừng 48 dặm về phía Bắc, theo Cơ Quan Đo Đạc Địa Chất Hoa Kỳ (USGS).

Ngay trước khi xảy ra trận động đất 7.5 Richter cũng đã có trận động đất đo được ở mức 6.1 Richter tại Sulawesi, khiến mấy người chết và 10 người bị thương, theo tin truyền thông. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT