Thursday, March 28, 2024

Nhật Bản muốn dùng người máy dọn công sở vì thiếu nhân lực

TOKYO, Nhật Bản (NV) – Một công ty chế tạo người máy của Nhật Bản muốn dùng trí khôn nhân tạo (artificial intelligence – AI) để lau chùi công sở vì nước này đang thiếu nhân lực.

Theo UPI, công ty SoftBank Robotics sẽ giới thiệu người máy Whiz, có thể lau chùi 1,500 mét vuông chỉ trong vòng ba tiếng đồng hồ. Người sử dụng chỉ cần hướng dẫn một lần là người máy này sẽ nhớ mãi.

Theo hai hãng thông tấn Kyodo và NHK của Nhật, người máy Whiz dùng AI do công ty Brain Corp. của Mỹ chế tạo ra. Người máy này có chiều cao 25 inch và sẽ nhớ công việc chỉ sau một lần chỉ dạy.

Tuy AI hay não bộ của người máy do công ty Mỹ chế tạo, nhưng người máy vẫn do công ty SoftBank Robotics thiết kế. Công ty này từng chế tạo ra người máy biết nói có tên là Pepper.

Người Nhật không phải ai cũng đón tiếp dân nhập cư. Vì vậy, người máy Whiz sẽ đóng vai trò quan trọng vì nước này đang thiếu nhân lực và đang lập ra kế hoạch liên quan đến nhập cư.

Tổng giám đốc Fumihide Tomizawa cho biết người máy Whiz sẽ được dùng tại các văn phòng hoặc nhà hàng. Khách hàng có thể ký hợp đồng thuê người máy này vào đầu năm 2019 với giá khoảng $220/tháng. (TL)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT