Thursday, March 28, 2024

Nhật dự tính nhận thêm hàng trăm ngàn công nhân ngoại quốc

TOKYO, Nhật (AP) – Chính phủ Nhật hiện đang chuẩn bị để chính thức mở cửa đón nhận công nhân ngoại quốc vào làm những công việc không cần tay nghề cao và có thể sau đó trở thành công dân Nhật.

Quốc hội Nhật dự trù hôm Thứ Bảy, ngày 8 Tháng Mười Hai, sẽ bỏ phiếu cho phép hàng trăm ngàn công nhân ngoại quốc được sống và làm việc ở Xứ Phù Tang, đất nước mà trong nhiều năm qua đã từng chống lại việc đón nhận người “ngoài nước”.

Các quan sát viên chính trị cho rằng dự luật sẽ được thông qua vì đảng cầm quyền nay chiếm đa số tại quốc hội.

Đây cũng được coi là một bước đi không tránh khỏi của quốc gia với 126 triệu dân đang nhanh chóng trở nên già nua và ít người hơn.

Nhiều kỹ nghệ ở Nhật đang trong tình trạng thiếu nhân công trầm trọng, nhất là trong lãnh vực cung cấp dịch vụ, vốn đã đang sử dụng nhiều công nhân ngoại quốc dưới danh nghĩa “thực tập viên-trainee” hay “học viên tiếng Nhật.” Bên cạnh đó, Nhật cũng lựa chọn kỹ càng để cấp chiếu khán cho các chuyên viên, phần lớn từ các quốc gia Tây Phương, đến và làm việc ở nơi này.

Việc đưa nhân công ngoại quốc vào Nhật là giải pháp cuối cùng mà chính quyền vô cùng bảo thủ của Thủ Tướng Shinzo Abe phải chọn lấy nhằm đối phó với tình trạng không đủ người làm việc, sau khi đã có các biện pháp khuyến khích giới chủ nhân nhận thêm phụ nữ và người cao tuổi, đồng thời cũng đẩy mạnh việc dùng người máy và tự động hóa.

“Nước Nhật đã đến giai đoạn mà chúng tôi phải đối diện với thực tế rằng hiện đang có tình trạng sút giảm dân số trầm trọng cũng như lão hóa nặng nề,” theo lời ông Toshihiro Menju, một chuyên gia về các vấn đề liên quan tới lao động ngoại quốc và dân số Nhật, tại trung tâm Japan Center for International Exchange.

“Tình trạng thiếu hụt công nhân quá trầm trọng… nên việc cho phép người di dân đến nơi này là giải pháp duy nhất mà chính phủ có được,” ông Toshihiro cho biết thêm.

Kế hoạch của ông Abe sẽ giảm bớt các điều kiện để cấp visa trong các lãnh vực đang thiếu nhân công như xây cất, điều dưỡng, nông nghiệp,  chuyển vận và du lịch, ngoài những lãnh vực về chuyên môn cao đang có hiện nay.

Số người ngoại quốc tới làm việc ở Nhật đã tăng hơn gấp đôi từ năm 2000 tới nay, lên tới gần 1.3 triệu người hồi năm ngoái, trong tổng số dân chúng ở hạn tuổi lao động là 67 triệu người.

Công nhân từ các quốc gia đang phát triển ở Á Châu trước đây ít thấy xuất hiện trước công chúng, nhưng nay phần lớn các tiệm bán lẻ cũng như các nhà hàng đều có đa số nhân viên là người từ các quốc gia Á Châu đến Nhật làm việc.

Nhóm công nhân ngoại quốc phát triển nhanh nhất ở Nhật là người Việt Nam, phần lớn làm việc trong ngành xây cất và điều dưỡng. Công nhân xây cất hiện rất cần ở Nhật vì quốc gia này muốn sớm hoàn tất việc chuẩn bị cho Thế Vận Hội 2020. (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT