Friday, March 29, 2024

Nhật nóng gay gắt: Ít nhất 15 người chết, 12,000 người vào bệnh viện

TOKYO, Nhật (NV) – Cơn nóng gay gắt tại Nhật hiện nay đã khiến ít nhất 15 người chết và làm hơn 12,000 người phải vào bệnh viện trong hai tuần lễ đầu tiên của Tháng Bảy, theo giới hữu trách.

Trong khi đó, các con số do chính quyền cung cấp cho thấy nhiệt độ lên tới gần 40 độ C (khoảng 104 độ F) tại nhiều thành phố hôm Chủ Nhật, 22 Tháng Bảy.

Theo bản tin hãng thông tấn AFP, có 12 người tại quốc gia này chết vì nắng nóng trong tuần lễ chấm dứt hôm 15 Tháng Bảy, trong khi có ba người thiệt mạng tuần trước đó.

Có hơn 9,000 người phải chở vào bệnh viện cấp cứu trong tuần lễ giữa Tháng Bảy, so với con số 2,700 người tuần trước đó, theo cơ quan phòng chống hỏa hoạn và thiên tai Nhật.

Tình trạng nắng nóng hiện nay ở Nhật hiện chưa có dấu hiệu gì là sẽ giảm bớt.

Trẻ nhỏ chơi đùa trong hồ nước tại công viên ở Tokyo giữa khi có cơn nóng gay gắt. (Hình: AP Photo/Koji Sasahara)

Hãng thông tấn Kyodo News nói có ít nhất 11 người, phần lớn là giới cao niên, thiệt mạng chỉ riêng trong ngày Thứ Bảy vì tình nghi bị say nóng (heatstroke).

Có tất cả 3,091 chuyến xe cứu thương đã được điều động tại Tokyo hôm Thứ Bảy. Theo Kyodo News, đây là con số kỷ lục cho một ngày.

Sở khí tượng Nhật nói rằng nhiệt độ ngày Chủ Nhật vượt quá 35 độ C ở 233 trạm quan sát khắp nước, tính đến lúc giữa trưa.

Tại thành phố Gujo, nhiệt độ lên đến mức kỷ lục là 39.8 độ C, trong khi ở một số nơi tại Tokyo, nhiệt độ vượt quá 37 độ C.

Cơ quan khí tượng quốc gia Nhật đưa ra lời cảnh báo về tình trạng nhiệt độ quá cao ở nhiều nơi trên toàn lãnh thổ, khuyên dân chúng uống nhiều nước, sử dụng máy lạnh và kéo các màn che chống nắng nóng.

Bộ Giáo Dục Nhật cũng khuyến cáo các trường học tạm ngưng các hoạt động ngoài trời sau khi xảy ra việc một học sinh thiệt mạng hồi tuần qua. (V.Giang)

Mời độc giả xem chương trình du lịch “Thiên đường ẩm thực ở Âu Châu”(Phần 2)

MỚI CẬP NHẬT