Wednesday, April 24, 2024

Nhật phản đối Trung Quốc đưa tầu ngầm nguyên tử tới vùng tranh chấp

TOKYO, Nhật (NV) – Chính phủ Nhật hôm Thứ Hai cho hay một tàu ngầm Trung Quốc bị phát giác hoạt động trong vùng Biển Hoa Đông, nơi đang có tranh chấp biển đảo giữa Nhật và Trung Quốc, là một trong những chiếc tầu ngầm tấn công loại mới nhất, chạy bằng năng lượng nguyên tử mới nhất.

Bản thông cáo của Tokyo được đưa ra cùng ngày phía Trung Quốc loan báo rằng “ba tàu hải cảnh đang có cuộc tuần tiễu trong hải phận ngoài khơi quần đảo Diaoyu”, đây là nơi phía Nhật gọi là Senkaku.

Nhật đưa ra lời phản kháng chính thức hôm Thứ Năm tuần qua sau khi hải quân của họ thấy chiếc hộ tống hạm loại Jiangkai II, trọng tải 4,000 tấn của Trung Quốc cùng chiếc tàu ngầm ở vùng biển quanh quần đảo hiện do Nhật kiểm soát, theo bản tin AFP.

Bộ Trưởng Quốc Phòng Nhật Itsunori Onodera cho báo chí hay hôm Thứ Hai rằng đây là tàu ngầm loại Shang của Trung Quốc, chạy bằng năng lượng nguyên tử và có khả năng phóng hỏa tiễn hành trình tầm xa.

Phía Trung Quốc chưa xác nhận đã đưa tàu ngầm đến vùng biển này.

Tại Bắc Kinh, trong cuộc họp báo thường lệ tuần qua, phát ngôn viên Lu Kang của bộ ngoại giao Trung Quốc nói hải quân nước này đang theo dõi hoạt động của phía Nhật tại đây và lập lại rằng quần đảo Diaoyu/Senkaku là của họ. (V.Giang)

Quên dao mổ trong người bệnh nhân, bệnh viện ở Connecticut bị kiện

MỚI CẬP NHẬT