Thursday, March 28, 2024

Nhật và Bắc Hàn bí mật gặp nhau ở Việt Nam hồi Tháng Bảy

WASHINGTON, DC (NV) – Đại diện của Nhật và Bắc Hàn “bí mật” gặp nhau tại Việt Nam hồi Tháng Bảy, mà không cho Mỹ biết, theo nhật báo The Washington Post tường thuật hôm Thứ Ba.

Ông Shigeru Kitamura, người đứng đầu Văn Phòng Tình Báo và Nghiên Cứu của Nội Các Nhật, và ông Kim Song Hye, một giới chức cao cấp của Bắc Hàn phụ trách về thống nhất, có gặp nhau và nói chuyện.

Các giới chức cao cấp của Mỹ bày tỏ sự khó chịu vì Nhật không nói cho họ biết có cuộc gặp gỡ, mặc dù Washington thường xuyên liên lạc và cập nhật tình hình với Tokyo về các vấn đề liên quan đến Bắc Hàn.

Các giới chức ở Tokyo thừa nhận lâu nay có cuộc thương thuyết liên quan đến việc trả những người Nhật bị bắt cóc ở Bắc Hàn, và họ không thể chỉ dựa vào phía Mỹ, để đại diện Nhật.

Sau cuộc họp thượng đỉnh với lãnh tụ Kim Jong Un của Bắc Hàn ở Singapore hồi Tháng Sáu, Tổng Thống Donald Trump nói ông có nêu vấn đề người Nhật bị bắt cóc với Bình Nhưỡng.

Tuy nhiên, bản thông cáo chung của ông Trump và ông Kim lại không nói tới vấn đề nhân quyền tại Bắc Hàn, bao gồm vụ bắt cóc công dân Nhật.

Tokyo từng nhờ ông Trump nêu vấn đề này với Bắc Hàn, trong khi phía Bình Nhưỡng nói chuyện này đã được giải quyết xong.

Chuyện công dân Nhật bị Bắc Hàn bắt cóc là trở ngại chính cho việc bình thường hóa quan hệ giữa Tokyo và Bình Nhưỡng.

Trong cuộc họp báo ở Tokyo hôm Thứ Tư, ông Yoshihide Suga, bộ trưởng Nội Các Nhật, không trả lời trực tiếp câu hỏi của báo giới về cuộc gặp bí mật ở Việt Nam, mà chỉ nói: “Chúng tôi biết có bài báo đó, nhưng không có ý kiến về mọi chi tiết trong bài báo này.” (Đ.D.)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT