Thursday, March 28, 2024

Nhiều quốc gia trên thế giới ngưng các chuyến bay Boeing 737 MAX

ADDIS ABABA, Ethiopia (NV) – Cơ quan kiểm soát an toàn hàng không Âu Châu hôm Thứ Ba, 12 Tháng Ba, ra lệnh ngưng bay các phi cơ Boeing 737 MAX sau khi xảy ra vụ rớt phi cơ ở Ethiopia khiến tất cả 157 người thiệt mạng.

Quyết định này được đưa ra sau khi Anh, Đức và Pháp cùng các quốc gia khác thông báo ra lệnh ngừng hoạt động tất cả phi cơ Boeing 737 MAX cho tới khi có xác định rõ ràng về an toàn.

Công ty Boeing, công ty sản xuất phi cơ lớn nhất thế giới, vốn trong vài ngày qua đã bị mất hàng tỷ đô la sau khi cổ phiếu sụt giá, nói rằng họ hiểu quyết định của các quốc gia liên hệ, nhưng vẫn hoàn toàn có sự tin tưởng vào loại phi cơ 737 MAX và luôn đặt an toàn lên hàng đầu.

Công ty Boeing cũng cho biết thêm rằng cơ quan điều hành hàng không dân sự Mỹ (FAA) chưa đưa ra thêm đòi hỏi nào liên quan đến hoạt động của 737 MAX.

Nguyên do xảy ra vụ rớt phi cơ hôm Chủ Nhật, tiếp theo một vụ khác cũng với loại 737 MAX, khoảng 5 tháng trước đây ở Indonesia khiến 189 người thiệt mạng, đến nay vẫn chưa được xác định rõ ràng.

Cho đến nay, cuộc điều tra chú trọng tới phần nhu liệu điều hành máy điện toán trên phi cơ, được viết để giữ phi cơ chúi đầu xuống trong trường hợp bị mất đà (stall) lúc bay lên, cùng là việc huấn luyện phi công và bảo trì phi cơ.

Công ty Boeing nói rằng họ dự trù sẽ đưa phần cải thiện nhu liệu trong ít tuần tới.

Hiện cũng chưa có chứng cớ gì cho thấy hai tai nạn vừa qua có liên hệ với nhau.

Tại vùng Châu Mỹ La Tinh, công ty Gol ở Brazil tạm ngưng các chuyến bay MAX 8, trong khi công ty hàng không quốc gia Aerolineas Argentinas và Aeromexico của Mexico cũng có các quyết định tương tự.

Tại Á Châu, công ty hàng không Eastar Jet ở Nam Hàn loan báo sẽ ngưng bay hai chiếc 737 MAX 8.

Tuy nhiên các công ty hàng không lớn ở Bắc Mỹ cũng như Trung Đông tiếp tục bay 737 MAX. Công ty Southwest Airlines Co. , vốn có đội phi cơ 737 MAX 8 lớn nhất, nói rằng họ tiếp tục tin tưởng vào mức độ an toàn của tất cả các phi cơ Boeing đang sử dụng.

Cổ phiếu của công ty Boeing rớt thêm 7% vào hôm Thứ Ba sau khi đã mất 5% trước đó. (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT