Friday, April 19, 2024

Kẻ liên hệ vụ khủng bố nước Mỹ 9/11 bị bắt ở Syria

WASHINGTON, D.C. (NV) — Lực lượng nổi dậy do Mỹ hỗ trợ ở Syria có tên Syrian Democratic Forces (SDF)  đã vừa bắt được một người mà cơ quan an ninh Mỹ cho là Mohammed Haydar Zammar, một công dân Đức gốc Syria, có liên hệ đến cuộc tấn công 9/11.

“Chúng tôi có thể xác nhận là Mohammad Haydar Zammar, một người Đức sinh ở Syria, bị lực lượng SDF bắt hơn một tháng trước đây,” theo lời phát ngôn viên Ngũ Giác Đài Eric Pahon nói với CNN.

Ông Pahon cho hay “Zammar bị bắt trong một cuộc hành quân do SDF thực hiện một mình.”

Zammar được coi là đã tuyển mộ một số kẻ tham dự cuộc tấn công vào nước Mỹ hôm 11 Tháng Chín năm 2001, gồm cả tay cướp máy bay Mohammed Atta.

Ủy ban điều tra vụ 9/11 đưa bản báo cáo cho hay Zammar tự nhận công lao là đã thuyết phục thành phần khủng bố ở Hamburg, mà Atta là một thành phần.

Zammar bị bắt ở Morrocco hồi Tháng Mười Hai năm 2001 và đưa sang Syria, nơi ông ta bị kết tội là thành viên tổ chức Muslim Brotherhood. Zammar được thả ra khỏi tù khi có cuộc nổi dậy ở Syria. (V.Giang)

Hai họa sĩ gốc Việt tham dự lễ hội “Los Angeles Times Festival of Books”

MỚI CẬP NHẬT