Thursday, March 28, 2024

Nổ súng tại đại học ở Nga, 8 người chết, 28 bị thương

MOSCOW, Nga (NV) – Một vụ nổ súng tại trường đại học ở Nga hôm Thứ Hai, 20 Tháng Chín, khiến tám người chết và 28 người khác bị thương, theo giới hữu trách.

Bản tin của hãng thông tấn AP nói rằng nghi can trong vụ nổ súng này bị bắt giữ sau khi bị thương trong cuộc đấu súng với cảnh sát, theo Bộ Nội Vụ Nga. Hiện chưa có tin tức gì về nghi can hay lý do vì sao xảy ra nổ súng.

Sinh viên tại đại học Perm ở Nga di tản ra khỏi tòa nhà sau khi xảy ra nổ súng. (Hình: Olga Yushkova/AFP via Getty Images)

Trong thời gian có cuộc tấn công, các sinh viên và nhân viên trường đại học Perm State University khóa chặt cửa các lớp học và hình ảnh video loan tải trên các đài truyền hình ở Nga cho thấy một số sinh viên nhảy từ cửa sổ tầng hai của các tòa nhà xuống đất.

Trong một số video khác, người ta thấy có người mặc đồ đen, đội nón an toàn, tay cầm khẩu súng dài, đi trên đường trong khuôn viên đại học. Cơ quan điều tra Nga nói hung thủ võ trang bằng khẩu súng nòng trơn, dùng đi săn. Điều này có nghĩa là hung thủ có thể đã dùng súng shotgun.

Một toán tuần tiễu giao thông đã nhận được báo cáo về vụ nổ súng trước nhất và hung thủ bắn vào họ. Bộ Nội Vụ cho hay cảnh sát bắn trả, làm người này bị thương, rồi tước súng của nghi can.

Cảnh sát canh gác tòa nhà tại đại Perm ở Nga sau nổ súng. (Hình: STRINGER/AFP via Getty Images)

Tuy luật về súng rất nghiêm ngặt ở Nga, nhiều người có giấy phép sử dụng súng để đi săn.

Hồi Tháng Năm vừa qua, một người đã dùng khẩu súng mua có giấy phép, bắn chết bảy học sinh và hai giáo viên tại trường học ở thành phố Kazan.

Đại học Perm có khoảng 12,000 sinh viên, với chừng 3,000 người trong trường khi xảy ra nổ súng. Thành phố Perm, nơi có trường đại học này, nằm cách Moscow chừng 1,100 km (khoảng 700 dặm) về phía Đông, với dân số vào khoảng 1 triệu người.

Sau khi xảy ra vụ nổ súng ở Kazan, Tổng Thống Nga Vladimir Putin kêu gọi kiểm soát chặt chẽ hơn việc mua và giữ súng.

Putin nói rằng tất cả các giới chức cấp giấy phép làm chủ súng cũng phải có “trách nhiệm cá nhân.” (V.Giang) [kn]

MỚI CẬP NHẬT